Kết quả tìm kiếm cho "Hội Đua bò Bảy Núi"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 132
An Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích 3.536,68 km2, dân số gần 2,2 triệu người, là một vùng châu thổ trù phú hiếm có của hạ lưu vực sông MêKông, chiếm phần lớn trong vùng Tứ giác Long Xuyên. Thiên nhiên đã tạo cho vùng châu thổ này những tiềm năng vô giá thuộc loại nhất khu vực và thế giới; nổi bật nhất là: đất đai phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào – sinh thái ngập nước, khí hậu ôn hòa quanh năm; là trung tâm của nền văn hóa Óc Eo; và đặc biệt không chỉ có thế mạnh về lúa nước và cá nước ngọt mà còn là tỉnh duy nhất ở đồng bằng có nhiều núi.
So các vùng du lịch (DL) trọng điểm của tỉnh, Tri Tôn có những lợi thế rất riêng như: có 4 trong 7 ngọn núi dãy Thất Sơn hùng vĩ; những hồ nước rộng dưới chân núi; những địa chỉ văn hóa, lịch sử, cách mạng nổi tiếng.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa huyện Tri Tôn (An Giang) luôn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó nâng cao sức khỏe, thể lực để học tập, lao động, công tác.
Là hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Hội đua bò Bảy Núi từ lâu đã nhận được sự quan tâm của khán giả cả nước. Hiện nay, các địa phương và ngành chuyên môn đang từng bước nâng chất loại hình thể thao đậm tính văn hóa này nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống độc đáo của vùng Bảy Núi (An Giang).
Ngày 2-3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, huyện đang phối hợp lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Soài Chek (xã Núi Tô) thành khu du lịch kết hợp thể thao, tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: "Mục tiêu năm 2020 An Giang đón 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu du lịch phấn đấu đạt 7.500 tỷ đồng. An Giang phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc".
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ là tài sản vô cùng quý báu, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của con người và vùng đất An Giang.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ là tài sản vô cùng quý báu, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của con người và vùng đất An Giang.
Hơn 9 triệu lượt khách du lịch đã đến với An Giang, trong đó có hơn nửa triệu là du khách quốc tế. Đây là con số đáng mơ ước của ngành du lịch. Thế nhưng, làm sao “níu” chân du khách, rồi tận dụng, phát huy thế mạnh cứ mãi được đặt ra...
Theo đó, các di sản văn hóa được công nhận gồm: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) , Lễ hội đua bò Bảy Núi; tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Bằng nhiều nỗ lực chăm lo và hỗ trợ, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) xuống còn 4.338 hộ, chiếm 16,1% tổng số hộ DTTS trên địa bàn An Giang (giảm 5,38% so năm 2017).
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2476, ngày 14-10-2019 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đến năm 2030”.