Kết quả tìm kiếm cho "Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 106
Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đang từng ngày hiện rõ hình hài. Với mục tiêu hoàn thành dự án trong vòng 500 ngày đêm, An Giang đang đứng trước một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để khẳng định ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh An Giang và năng lực thi công của các nhà thầu.
Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc công dân khiếu kiện đến trụ sở cơ quan Trung ương… được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong 3 tuần liên tiếp của tháng 11 và 12/2024, riêng Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân 3 đợt, với 8 trường hợp.
Đó là tình cảnh khốn khó của vợ chồng ông Lê Văn Cắt (68 tuổi) và bà Lê Thị Lài (65 tuổi, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân), đối diện với căn bệnh ngày càng nặng, trong khi gia đình không có tiền chữa trị.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang đã thành công tốt đẹp, khơi dậy niềm tin sâu sắc, tình cảm chân thành của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Đây sẽ là động lực để tỉnh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hướng đến tương lai thịnh vượng.
Sáng 28/11, tại TP. Cần Thơ, Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội ở ĐBSCL trong bối cảnh hiện nay”.
Châu Đốc là địa danh du lịch (DL) nổi tiếng, trung tâm kinh tế sầm uất của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL. Với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng DL phong phú, cùng sự năng động của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, TP. Châu Đốc ngày càng khẳng định vị thế của mình.
Với quan điểm xem doanh nghiệp (DN) là hạt nhân, là trọng tâm trong phát triển kinh tế, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện vai trò kiến tạo, hỗ trợ DN phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Nói đến hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Huỳnh Văn Nu (52 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân), nhiều người thương cảm.
Lê Tấn Phát (sinh năm 2004, ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) đã chứng minh rằng khiếm khuyết không phải là rào cản để đạt đến ước mơ.
Các cấp, ngành trong tỉnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) qua địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, với quyết tâm cao nhất.
Vừa cất được căn nhà mới từ nguồn vận động từ thiện, chưa kịp vui mừng thì căn bệnh ngặt nghèo ập đến, khiến ông Đặng Văn Quyển (67 tuổi, ngụ tổ 10, ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) rơi vào cảnh khốn khó.
Chiều 4/9 (theo giờ Việt Nam), niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài tại Paralympic 2024 - lực sĩ Lê Văn Công dù gặp phải chấn thương nhưng vẫn xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng môn cử tạ hạng cân 49kg.