Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Đối ngoại toàn quốc"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 32
Theo tiến sỹ Takashi Hosoda, việc triển khai đối ngoại đa phương đã giúp Việt Nam hóa giải tình thế trong lịch sử cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, nhất là đối với Mỹ và Trung Quốc.
Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công đồng thời bất kỳ khoản vay mới nào cũng cần được xem xét hiệu quả kinh tế.
Sáng 15-12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề: “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.
Sáng 14-12, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào ngày 14-12, tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế cũng như những phương hướng triển khai công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trong ngày 12-12, Việt Nam ghi nhận 14.638 ca mắc mới COVID-19, tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó Thành phố Chí Minh nhiều nhất với 1.216 ca, Hà Nội 980 ca.