Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mekong quốc tế lần thứ 3"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 95
Asia Times cho rằng, dịch bệnh Covid-19 dù tạo ra những thách thức nhưng sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.
Với hơn 4 triệu hécta, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của gần 20 triệu đồng bào, là vựa lúa lớn nhất của cả nước, nhưng cũng là vùng đang phải đối mặt với một cơn khát lịch sử...
Từ một xã khó khăn của huyện Chợ Mới ( An Giang), sau 5 năm nỗ lực, phấn đấu với nhiều bước đi đột phá, đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã An Thạnh Trung đã đưa kinh tế - xã hội dần khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.
Với những lợi thế, tiềm năng và kinh nghiệm đổi mới, đón đầu cơ hội, An Giang hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch, giáo dục, trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của cả vùng ĐBSCL. An Giang cũng có thể phát triển thành trung tâm dịch vụ, trung chuyển hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh, ĐBSCL với Tiểu vùng Mekong.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 27-11 tại Busan, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối ngoại ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc.
Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Liên minh Châu Âu).
Ba đột phá chiến lược trên đây liên hệ đến ĐBSCL là chính xác và cần thiết hơn bao giờ.
9 tháng của năm 2019, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 3 năm qua (tổng sản phẩm GRDP tăng 6,4%) nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7-8%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) và người dân.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 1-3/10/2019, hai nước đã ra 'Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới'.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Síoulith sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Ngày 3-8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tại Bangkok, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 12 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Hàn Quốc lần thứ 9.