Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2025"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7691
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là cột mốc lịch sử quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đồng hành, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện.
Sáng 17/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10. Diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau khi thiết lập Đối tác toàn diện, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ bước sang giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,71% trong năm 2026.
Với định hướng phát triển mật ong dú theo phân khúc giá trị, nhóm bạn trẻ Trần Thanh Vinh, ngụ xã Phú Tân; Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn và Trương Hữu Phụng Kiều, ngụ tỉnh Lâm Đồng triển khai dự án ứng dụng cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát đàn ong không ngòi đốt và phát triển chuỗi giá trị mật ong dược liệu tại vùng Bảy Núi (An Giang). Dự án đoạt giải ba tại cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức.
Mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của thanh thiếu niên.
Việt Nam và Liechtenstein đang cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Trên nền tảng tin cậy chính trị được củng cố trong gần 20 năm qua, hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tăng cường kết nối, hợp tác giữa khu vực châu Á và châu Âu.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh CICA cần tiếp tục đổi mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác thực chất.
Thủ tướng đề nghị tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu, trực tiếp cải thiện đời sống người dân; không đầu tư dàn trải, không để chính sách bị gián đoạn khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự tại điểm cầu của tỉnh.