Kết quả tìm kiếm cho "Hợp tác xã Bình Phước Xuân"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 560
“Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân/ Nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ/ Chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể/ Và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!” (Chiến tranh – Phan Thúc Định). Cảm xúc nghẹn ngào càng trở nên mãnh liệt trong tháng 7 tri ân, khi triệu trái tim hướng về Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7), bằng những hành động tri ân, đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn anh hùng, liệt sĩ.
Huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh gắn với kinh tế hợp tác nhằm nâng cao đời sống người dân.
Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gây mưa lớn ở nhiều khu vực, trong đó Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 200mm.
Với nỗ lực triển khai Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL (Đề án cá tra 3 cấp), An Giang hướng đến trở thành trung tâm cung ứng giống cá tra uy tín cho cả vùng. Mấu chốt thành công là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, triển khai chuỗi liên kết bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) tham gia chuỗi, đầu tư công nghệ cao vào quy trình sản xuất con giống.
6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Thoại Ngọc Hầu, một danh thần của nhà Nguyễn, công thần trong việc gầy dựng cơ nghiệp của Vua Gia Long (Nguyễn Ánh), người có nhiều công lao to lớn đối với đất nước, vùng đất Nam Bộ và đặc biệt là vùng đất An Giang. Tầm nhìn chiến lược và những công trình Ông để lại hậu thế không những đã đặt nền móng cho quá trình khẩn điền, mở cõi vùng Nam Bộ trong thế kỷ XIX, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đến hôm nay và mai sau.
Cùng với một số tỉnh có mỏ cát ở vùng ĐBSCL, An Giang sẵn sàng chia sẻ nguồn nguyên liệu cát theo cơ chế đặc thù cho các công trình đường cao tốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh còn thiếu hơn 13,7 triệu m3 cát cho công trình đường cao tốc và các công trình quan trọng trên địa bàn, cần đẩy nhanh nghiên cứu, khai thác thêm các nguồn cung mới nhằm giảm áp lực khai thác cát sông.
Phiên họp mô hình Hội đồng trẻ em là một chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chủ trì thực hiện nhằm kết nối thiếu nhi với lãnh đạo sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của các em. Đồng thời định hướng những giải pháp thích hợp để trẻ em được học tập, vui chơi, sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện.
Sáng 3/7, Tổ Công tác liên ngành của Chính phủ, do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm làm tổ trưởng, đã làm việc với UBND tỉnh An Giang, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nguồn vật liệu xây dựng đối với các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Việc khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến tránh Long Xuyên không chỉ tạo thuận lợi lưu thông, giải tỏa ùn tắc giao thông qua trung tâm tỉnh mà còn mở rộng không gian đô thị cho TP. Long Xuyên là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút thêm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến đầu tư tại An Giang.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ cần cù, siêng năng, hội viên, nông dân xã miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã khai thác tốt tiềm năng của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... từng bước thoát nghèo, làm giàu từ mảnh đất quê hương...
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã đến thăm và trao tổng cộng 50.500.000 đồng, do bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và trẻ em mồ côi… trong tháng 5/2024.