Kết quả tìm kiếm cho "ICU"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 184
Chiều 26/1, BS CKII Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi An Giang chủ trì Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024 và tổng kết công tác bệnh viện năm 2023.
Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Thời gian qua, hoạt động công tác xã hội đã được triển khai sâu rộng tại các bệnh viện thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Bộ phận hỗ trợ bệnh nhân nội trú thường xuyên tìm hiểu và hỗ trợ kịp thời trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí, tiền chuyển viện... cho người bệnh vượt khả năng chi trả viện phí.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong thông báo ngày 2/12, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết trong tuần từ 19-25/11, số ca mắc Covid-19 tại nước này ước tính đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó, lên trên 22.000 trường hợp, trong đó 70% là do nhiễm biến thể EG.5 của virus SARS-CoV-2 và dòng phụ HK.3.
Vụ ngộ độc bị nghi ngờ là do món cá mòi nhà làm tại một nhà hàng ở Bordeaux - Pháp bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Sốt xuất huyết năm nay đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng cao, gặp biến chứng nặng nề. Có trường hợp nhập viện chỉ thời gian ngắn đã có những diễn biến nguy kịch về sức khỏe, suy đa tạng.
Sau 4 ngày bị côn trùng đốt ở cẳng chân trái, ông P.N.N (54 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, thở nhanh; còn vết côn trùng cắn sưng tấy, lan rộng từ mắt cá trái tới cẳng chân, lên gối, đùi trái và thậm chí lên tới bẹn.
Bệnh viện Gia An 115 (quận Bình Tân, TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công lấy khối u não khổng lồ cho cụ bà 83 tuổi.
Chiều 27/7, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và cứu chữa thành công một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết trên cơ thể.
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành phân tích trên các bệnh nhân COVID-19 để xác định nguyên nhân vì sao các chủng Omicron mới gây bệnh nhẹ với đa số, nhưng vẫn khiến hàng ngàn người khác tử vong mỗi tuần trên toàn cầu.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4, trong một tháng qua, số người mắc COVID-19 tại Đông Nam Á đã tăng 481%. Mức gia tăng mạnh nhất thế giới này đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát diện rộng trong khu vực.
Theo chuyên gia y tế, vaccine hiện nay dù còn hạn chế trong hiệu quả phòng lây nhiễm biến chủng Omicron nhưng vẫn phòng được ca nặng và nhập viện, tử vong một cách hiệu quả.