Kết quả tìm kiếm cho "IOC"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 241
Thế vận hội Paralympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 28/8 - 8/9, đúng vào thời điểm châu Âu kết thúc kỳ nghỉ lễ và học sinh bước vào năm học mới, nhưng không vì thế sự kiện bớt phần sôi nổi. Mặc dù số lượng khán giả có giảm so với Olympic Paris nhưng sự sôi động trên các khán đài vẫn không hề thua kém.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch (DL); nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, An Giang đã đạt những kết quả tích cực.
Ngọn lửa Paris đã tắt, tài tử điện ảnh Tom Cruise đưa lá cờ Olympic về thành phố Los Angeles, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa hè năm 2028.
Imane Khalif đánh bại Yang Liu để giành huy chương vàng môn Quyền anh Olympic 2024.
Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khuyến khích các vận động viên giành huy chương vàng, bạc và đồng bằng nhiều hình thức khác nhau từ tiền mặt, vàng, nhà đất cho đến bò.
Ngày 6/8 (giờ Paris), đô vật huyền thoại người Cuba, Mijaín López, đã trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử đoạt huy chương vàng tại 5 kỳ Thế vận hội sau khi chiến thắng trong trận chung kết vật cổ điển hạng cân 130kg.
Rạng sáng 27-7 (theo giờ Việt Nam), Lễ khai mạc Olympic 2024 đã diễn ra trong không gian mở dọc sông Seine, trung tâm thành phố Paris (Pháp) vô cùng ấn tượng và đặc sắc.
Lễ khai mạc độc đáo có một không hai trong lịch sử Olympic kéo dài gần 4 giờ với kịch bản gồm 12 chương vô cùng ấn tượng, ghi nhận sự hiện diện của hơn 10.000 VĐV đến từ 206 đoàn thể thao, trong đó có đoàn Việt Nam, tranh tài tại Paris.
Ngày 25/7, Hội nghị thượng đỉnh “Thể thao vì sự phát triển bền vững” chính thức khai mạc lần đầu tiên tại Paris (Cộng hòa Pháp), trước thềm khai mạc Thế vận hội 2024. Sự kiện do Pháp và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khởi động nhằm đẩy nhanh sự đóng góp của thể thao cho các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc vào năm 2030.
Thể thao Việt Nam chính thức hội nhập thể thao quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào năm 1980. Olympic Moskva 1980 cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.
An Giang có lợi thế vị trí chiến lược địa kinh tế, địa chính trị, có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông và là vùng nông nghiệp đặc hữu với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước ngọt... mang đến nhiều cơ hội, tiềm năng để tỉnh phát triển trên các trụ cột kinh tế - xã hội (KTXH). Tận dụng tốt lợi thế, tỉnh đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển đô thị bền vững theo hướng từ đô thị xanh đến đô thị thông minh trên cơ sở đảm bảo phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang tiếp tục triển khai, thực hiện cải cách hành chính (CCHC), hoàn thành tốt các nội dung của lĩnh vực “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số”, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hạ tầng số đã được triển khai đồng bộ, tỷ lệ Internet cáp quang, di động được nâng cao, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN).