Kết quả tìm kiếm cho "IOC"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 214
Chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích cho công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền, cho sự phát triển của doanh nghiệp (DN) và đời sống, sản xuất - kinh doanh của người dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động phối hợp đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai cổng dữ liệu mở. Qua đó, phục vụ chính quyền, người dân và DN, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã trao 38 Giải thưởng Chuyển đổi số, trong đó, có 7 đơn vị giành giải thưởng ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.
Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của năm, lập và quản lý khá tốt quy hoạch xây dựng, tiến độ thực hiện công trình trọng điểm khả quan, công tác vận động xã hội hóa ngày càng hiệu quả… là các kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng Đảng, dân vận ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) trong 9 tháng qua.
Olympic và Paralympic Paris 2024 sẽ là 'Thế vận hội của Kỷ nguyên mới' vì đây là những đại hội thể thao thế giới đầu tiên được lên kế hoạch và thực hiện hoàn toàn phù hợp với những cải cách mới.
Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam sớm có chương trình, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Cùng với cả nước, An Giang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt những kết quả tích cực.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang chủ động triển khai, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ đạt nhiều kết quả, nhất là góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số của tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực. 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…
Sáng 21/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình 553/Ctr-UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị.
Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, An Giang đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hướng đến môi trường thân thiện, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong 3 khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn”. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục đóng vai trò quan trọng.
Để khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN), tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) ban hành Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 20/10/2020 về “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025”.
TP. Long Xuyên luôn tự hào là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Niềm tự hào ấy song hành với trọng trách nặng nề: Gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của tiền nhân; đưa kinh tế - xã hội (KTXH) thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của nhiều thế hệ Nhân dân.
Từ ngày 2/8, hành khách bay nội địa chính thức được sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 để làm thủ tục check-in tại tất cả cảng hàng không, sân bay thay cho xuất trình giấy tờ tùy thân.