TP. Long Xuyên nỗ lực cho chặng đường cuối năm 2023

13/10/2023 - 06:11

 - Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của năm, lập và quản lý khá tốt quy hoạch xây dựng, tiến độ thực hiện công trình trọng điểm khả quan, công tác vận động xã hội hóa ngày càng hiệu quả… là các kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng Đảng, dân vận ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) trong 9 tháng qua.

Đầu tư xây dựng nhiều công trình mới

Nhiều điểm sáng nổi trội

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, tình hình KTXH địa phương khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Điển hình như, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,3%; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 39,6% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,9%. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai hiệu quả.

Thành phố có 13 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) thuộc nhóm ngành hàng thực phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ. Thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay trên 857 tỷ đồng (đạt 92,5% dự toán tỉnh giao và đạt 75,8% dự toán HĐND thành phố giao). Đến thời điểm này, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo lộ trình và kế hoạch đề ra, thành phố duy trì được mức độ tăng trưởng ổn định trong tình hình kinh tế còn khó khăn.

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng của địa phương được lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận. Tỷ lệ phủ kín đồ án quy hoạch phân khu so đồ án quy hoạch chung đạt khoảng 83%. Thành phố kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội, như: Nhà ở xã hội Golden City (tổng quy mô 2.578 căn hộ, hiện đang triển khai tòa T3, T4, quy mô 684 căn); nhà ở xã hội khu đô thị mới Tây sông Hậu (294 căn); nhà ở xã hội khu dân cư Tây đại học (293 căn).

“Các dự án khi hoàn thành góp phần giải quyết tốt nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời tạo mỹ quan đô thị văn minh, hiện đại. Việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị làm bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng, diện mạo Long Xuyên ngày càng khang trang, hiện đại, từng bước nâng chất đô thị loại I, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của cư dân” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn thành phố có 46/56 trường đạt chuẩn quốc gia; 14 quỹ khuyến học - khuyến tài (tổng số tiền vận động trên 11,5 tỷ đồng), tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,8%. Công tác điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đều chuyển biến tích cực. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố tiếp tục được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là việc dừng thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu các cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thành lập lại Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nỗ lực cho chặng đường còn lại

“Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình KTXH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Muốn tạo đà vững chắc cho năm 2024, phải tiếp tục suy nghĩ, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng còn lại trong một số ngành, lĩnh vực thế mạnh. Đó là thương mại - dịch vụ; chắt chiu từng dự án vốn đầu tư xã hội, phát triển đô thị.

Mặt khác, doanh nghiệp chưa thể thoát ra khỏi khó khăn, nên địa phương cần quan tâm, tiếp cận doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình hoạt động, đời sống công nhân lao động… Đây là nội dung quan trọng trong công tác an sinh xã hội” - đồng chí Nguyễn Thanh Bình gợi mở.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ TP. Long Xuyên nắm rõ các bài học kinh nghiệm trong xây dựng đảng sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vừa qua, đổi mới phương pháp, phương hướng, làm cơ sở lãnh, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phòng ngừa từ xa, từ sớm. Từng đồng chí lãnh đạo thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt dư luận xã hội, phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; sâu sát quần chúng để hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân.

“Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chúng tôi yêu cầu chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đơn vị, tổ chức Đảng; đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030); kế hoạch trang trí, chỉnh trang đô thị thành phố trong dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây thông tin.

3 tháng cuối năm 2023, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án TP. Long Xuyên; đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 (khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ); vùng chuyên canh cây ăn trái xã Mỹ Hòa Hưng; đường vào Bệnh viện Y học cổ truyền; đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng)... Tiếp tục rà soát, đo đạc lập hồ sơ địa chính đối với khu đất phát sinh ngoài danh mục; khai thác hiệu quả, đạt kế hoạch đối với 54 khu đất công đang quản lý.

GIA KHÁNH