Kết quả tìm kiếm cho "Jalalabad"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Quân đội Afghanistan cho biết các vụ tấn công và không kích của các lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan trong ngày 6-8 đã tiêu diệt 350 tay súng Taliban và khiến 70 đối tượng khác bị thương.
Trưa 6-6, một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển đồn cảnh sát ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, được cho là gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo xảy ra tối 17-4 tại thành phố Jalalabad, được cho là do tranh cãi về đất đai và các nạn nhân gồm năm anh em trai và ba người anh em họ.
Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại một sân vận động, nơi hàng nghìn người đang tập trung để xin thị thực từ lãnh sự quán Pakistan tại Đông Afghanistan.
Đã có ít nhất 24 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng xảy ra ngày 3-8 giữa các lực lượng an ninh của Afghanistan và các tay súng thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại một nhà tù ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.
Một vụ nổ bom xe lớn và tiếp đó là ít nhất 2 vụ nổ bom nhỏ hơn đã xảy ra bên ngoài một nhà tù do chính phủ Afghanistan điều hành.
Ngày 4/2, chính quyền Afghanistan cho biết 59 phiến quân Taliban đã ra đầu hàng lực lượng an ninh của chính phủ tại 3 tỉnh miền Tây nước này.
Chính phủ Afghanistan tuyên bố những động thái trên được thực hiện theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân có thể mở đường các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Taliban.
Nhà chức trách Afghanistan cho biết một loạt vụ đánh bom đã làm rung chuyển các nhà hàng và quảng trường ở thành phố Jalalabad, miền Đông nước này, trong ngày 19-8, khiến ít nhất 34 người bị thương.
Đặc phái viên Mỹ về hòa bình Afghanistan Zalmay Khalilzad ngày 31-1 khẳng định cuộc đàm phán Mỹ-Taliban đang "đi đúng hướng", song cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được giải pháp cho cuộc chiến kéo dài này.
Giới chức Afghanistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 90 người bị thương trong vụ đánh bom xe gần khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul ngày 14-1.
Reuters đưa tin, ngày 6-1, các quan chức thuộc phiến quân Hồi giáo Taliban cho biết, lực lượng phiến quân này sẽ không tham dự cuộc hòa đàm được lên kế hoạch từ trước với Mỹ diễn ra tại Saudi Arabia trong tháng này, và muốn thay đổi địa điểm sang Qatar.