Kết quả tìm kiếm cho "Japonica"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 88
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng đời sống nông dân trồng lúa phát triển chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào các khâu sản xuất, tăng cường chuỗi liên kết bền vững, xây dựng thương hiệu, tiến tới nâng cao giá trị hạt gạo là những giải pháp cho ngành lúa, gạo.
Dù là vụ lúa trọng điểm trong năm nhưng theo nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), vụ đông xuân 2019-2020 sẽ sản xuất trong điều kiện khó khăn. Nguyên nhân do tình hình mưa bão, khô hạn, thiếu nước tưới, trong khi thị trường tiêu thụ đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng.
Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong chín tháng đạt 5,2 triệu tấn với 2,24 tỷ USD, tăng 5,9% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Dù năm nay lũ không lớn nhưng lại có những đợt nước lên nhanh khó lường. Cùng với đó là tình hình mưa bão cuối năm, ảnh hưởng đến vụ thu đông 2019. Đối với vụ đông xuân tiếp theo, khô hạn và xâm nhập mặn là 2 nỗi lo thường trực.
Thương vụ Việt Nam tại Australia thông báo Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia đã công bố các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi Việt Nam, hứa hẹn mở ra một thị trường tiềm năng mới cho mặt hàng nông sản thế mạnh của nước ta.
Trung tâm Khuyến nông An Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Vùng chuyên canh lúa Jasmine và Japonica giai đoạn 2019-2020”. Tham dự có các sở, ban, ngành; phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các công ty sản xuất, chế biến lúa, gạo…
Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt 6,12 triệu tấn, tăng 5,1% so với năm 2017, trị giá đạt khoảng 3,06 tỷ USD, tăng 16,3%. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 501 USD/ tấn, tăng 10,7%, tương đương mức tăng ấn tượng là 48 USD/tấn so với giá xuất khẩu năm 2017.
Năm 2019, khoảng 30 doanh nghiệp (DN) có kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tỉnh với diện tích 65.800ha, tăng hơn so năm 2018. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thị trường lúa, gạo không ổn định.
Năm 2018, đánh dấu lĩnh vực xuất khẩu gạo của cả nước gặt hái được nhiều thành công, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD, tăng 16,1% so năm 2017. Gạo xuất khẩu mạnh sang các nước, giá lúa luôn ở mức cao nên nhiều nông dân rất phấn khởi.
Ngày 12-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm đồng đầu năm tại huyện Phú Tân và Chợ Mới. Cùng ngày, các đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đã đi thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, công tác ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018 đánh dấu lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh gặp nhiều thuận lợi. Ba mặt hàng chủ lực là gạo, cá tra và rau, quả có mức tăng trưởng cao, đạt 840 triệu USD (tăng 2,44% so năm trước, đạt 100% kế hoạch đề ra). Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, thị trường được mở rộng, nông dân và doanh nghiệp đều có lãi, điều này cho thấy đối với An Giang, nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”của nền kinh tế.
Ngay trong tháng đầu của năm 2019, thị trường xuất khẩu gạo đã vô cùng sôi động với sự tham gia của 166 doanh nghiệp Philippines sau chính sách gỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo của nước này. Áp lực cạnh tranh đang lớn dần khi châu Á đang trong cuộc đua xuất khẩu gạo giữa nhiều cường quốc.