Kết quả tìm kiếm cho "Jean-Claude Juncker"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 83
Kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tại quốc hội, mở ra viễn cảnh u ám trong con đường chính trị của bà.
Những biến số mới về an ninh toàn cầu hiện nay khiến cho bức tranh an ninh kinh tế toàn cầu năm 2019 trở nên 'loang lổ với nhiều gam mầu xám'.
Ngày 11-1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh phải huy động "mọi nỗ lực" để tìm được một cách giải bài toán hóc búa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trước khi thỏa thuận Brexit được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Anh vào tuần tới.
Với tương lai bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trong mối quan hệ Liên minh châu ÂU (EU)-Anh lan sang cả Pháp, Italy và những nơi khác nữa, 2019 sẽ là một năm đầy khó khăn cho châu Âu.
Xin trân trọng giới thiệu 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2018 do TTXVN bình chọn:
Những cái bắt tay thân thiết giữa các quan chức, những câu chuyện đùa vui trong giờ nghỉ giải lao hay những cuộc thảo luận sôi nổi về các kế hoạch đầu tư là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại Diễn đàn cấp cao Phi-Âu tổ chức ngày 18-12 ở thủ đô Vienna của nước Áo.
Ngày 25-11, các nước Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã ký thỏa thuận lịch sử dài gần 600 trang để nước Anh rút khỏi EU (gọi là Brexit) với các điều kiện chi tiết của "cuộc ly dị", cùng với một tuyên bố chính trị về quan hệ tương lai Anh-EU và một số phụ lục về vấn đề chủ quyền Gibraltar, đánh bắt cá cũng như là chống bán phá giá.
Các nhà đàm phán Ủy ban châu Âu và Brexit nước Anh đã nhất trí một bản dự thảo tuyên bố chính trị của quan hệ giữa hai bên trong tương lai.
Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu ngày 21-11 để giải quyết dứt điểm các tồn đọng của Brexit trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU.
Theo phóng viên TTXVN tại London, chính phủ Anh đã nhất trí thông qua dự thảo thỏa thuận rút khỏi EU (hay còn gọi thỏa thuận Brexit) sau cuộc họp chính phủ kéo dài 5 tiếng, kết thúc lúc 19 giờ ngày 14-11.
Ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập quân đội riêng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó với các mối đe dọa từ các cường quốc, trong đó có Mỹ.
Hưởng ứng kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một “quân đội châu Âu thực sự,” ngày 7-11, Liên minh các lực lượng quân sự châu Âu sẵn sàng phản ứng trước các cuộc khủng hoảng gần biên giới châu lục đã ra mắt tại Paris.