Kết quả tìm kiếm cho "Kỳ họp thứ 37"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 1798
Ngày 15/3 tới đây là dấu mốc tròn 02 năm ngành du lịch Việt Nam chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch. Với sự quan tâm của các cấp, sự nỗ lực của toàn ngành, du lịch Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng và đạt được những thành tựu nổi bật.
Rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai sạt lở đất, lũ quét.
Năm qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
Sáng 9/3, Trường Đại học An Giang phối hợp Trường Đại học Quốc tế tổ chức Lễ Khai giảng các ngành thạc sĩ của trường và ngành thạc sĩ Quản lý công, liên kết với Trường Đại học Quốc tế. PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế; PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang đã đến dự.
- Từ ngày 06-08/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Xuất khẩu thuỷ sản đầu năm 2024 đã có tín hiệu lạc quan hơn với kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều tăng. Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành thuỷ sản vẫn gặp rất nhiều thách thức khi cầu thị trường chưa ổn định và giá cước vận tải biển tiếp tục tăng.
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thu hút nguồn lực cho phát triển. Những năm qua, An Giang chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xem đây là thước đo quan trọng, khách quan trong đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh qua từng năm. Từ đó, có giải pháp phù hợp trong chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân, thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triển.
Sáng 5/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành NN&PTNT, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Khí thế lao động hối hả trên khắp các cánh đồng hứa hẹn một năm mới thắng lợi, mùa màng bội thu cho vụ đông xuân.
ĐBSCL đang bước vào một trong những mùa khô khắc nghiệt nhất, với nền nhiệt tăng, mưa hiếm hoi, mực nước thấp, khả năng xâm nhập mặn cao. Với lợi thế đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang dù ít chịu tác động so các tỉnh hạ nguồn, nhưng vẫn cần theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, thủy văn để chủ động sản xuất.
Một loạt nước phát triển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều ghi nhận mức tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong năm 2023 và đối mặt với nỗi lo già hóa dân số ngày càng tăng.