Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

07/03/2024 - 15:28

 - Các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại họp mặt kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã chúc mừng những kết quả phụ nữ TP. Châu Đốc đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố luôn trân trọng những công lao của phụ nữ và biểu dương những đóng góp của các cấp Hội LHPN thành phố đối với sự phát triển chung của Châu Đốc.

Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố luôn tin tưởng các hoạt động, phong trào của phụ nữ TP. Châu Đốc sẽ không ngừng phát triển; hoạt động của Hội LHPN các phường, xã trên địa bàn sẽ có nhiều khởi sắc hơn, đóng góp vì sự bình đẳng và phát triển của giới, làm cho thành phố ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp… xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TP. Châu Đốc đã vận động quỹ hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2024 cho 12 trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố. 

Trước đó, Công đoàn cơ sở cơ quan phường Châu Phú B và Hội LHPN phường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Đồng thời, phối hợp Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc tổ chức khám sức khỏe cho 37 nữ đoàn viên và thân nhân của công đoàn viên; phối hợp Công ty Bảo Việt nhân thọ An Giang tổ chức hội thảo “Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp” cho công đoàn viên tại địa phương. Đặc biệt, 100 nữ đoàn viên phường tham gia diễu hành, tôn vinh áo dài Việt Nam.

Tại họp mặt kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2024), do Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Long Xuyên tổ chức, thay mặt Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của các nữ cán bộ, công nhân viên chức thành phố đối với sự phát triển của TP. Long Xuyên. Đồng thời mong muốn, mỗi chị em sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu là những bông hoa đẹp xứng với truyền thống phụ nữ Việt Nam.   

Họp mặt nhân kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2024), đại tá Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an An Giang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích cán bộ nữ công an trong toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Qua đó mong muốn, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ công an trong tỉnh thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn và kiến thức xây dựng gia đình; luôn tự tin, chủ động, tích cực trong công tác, nhất là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 - 2026...

120 nữ cán bộ công đoàn, cán bộ ban nữ công của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành y tế An Giang đã tham dự các  hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe” cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Hội Liên hiệp phụ nữ TX. Tịnh Biên phối hợp Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức họp mặt và Hội thi “khéo tay hay làm”, với sự tham dự của 13 đội thi đến từ các đơn vị trên toàn thị xã. Kết quả, đội Sư đoàn Bộ binh 330 (Quân khu 9) đoạt hạng nhất; đội Công an TX. Tịnh Biên hạng nhì.

Tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đồng thời, khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác Vì sự tiến bộ và bình đẳng giới năm 2023 và tổ chức các trò chơi rút thăm trúng thưởng, với nhiều phần quà hấp dẫn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em phụ nữ sau những ngày làm việc vất vả.

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Tri Tôn tổ chức Hội thi nấu ăn “Phái nam vào bếp”, với sự tham gia của các nam cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở  địa phương.

Mỗi đội tham gia 2 phần thi, gồm: Phần trang trí gian hàng ẩm thực và phần thi chế biến một món mặn, ngọt cho 5 người ăn, với chủ đề ẩm thực dân gian, đặc sản địa phương, thời gian hoàn thành trong 90 phút. Kết quả, Văn phòng UBND thị trấn Tri Tôn đã đạt giải nhất, với món giò heo giả cầy và chè chuối.

Tại họp mặt, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức, đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang biểu dương nỗ lực, đóng góp tích cực của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh và từng cá nhân hội viên thời gian qua đã góp phần cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Qua đó đề nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Lãnh đạo các phòng quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để chị em tích cực tham gia công tác hội, phong trào phụ nữ do cấp trên và địa phương phát động.

Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày 7/3, Công an xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao nhà Tình đồng đội cho vợ chồng chị Huỳnh Thị Linh và anh Lê Thanh Nam, đều là công an xã bán chuyên trách, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà cấp 4 diện tích 56m2, nền lát gạch, mái lợp tole, có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong tổng kinh phí xây dựng nhà 100 triệu đồng, Công an xã Tà Đảnh vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do vợ chồng chị Linh, anh Nam và người thân đối ứng.

Tại lễ bàn giao nhà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Đảnh Lê Kim Huyền gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đối với chị Huỳnh Thị Linh; mong muốn vợ chồng chị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, gắn bó với đơn vị, phát huy tốt các mặt công tác và hoàn thành chức trách, công việc được phân công.

Tại họp mặt nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ nữ công  đoàn, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên đã tôn vinh cán bộ nữ trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, sinh hoạt ý nghĩa lịch sử 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, báo cáo tóm tắt hoạt động nữ công năm 2023. Cùng với đó, 8 khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên đã thi biểu diễn thời trang, hóa thân thành đoàn đại biểu 8 nước tham dự sự kiện.

Tại buổi họp mặt  Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cán bộ nữ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang ôn đã lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong công tác cán bộ nữ và tham gia Hội thi nấu ăn và bốc thăm may mắn.

Nhóm P.V