An Giang hướng đến nền nông nghiệp liên kết bền vững

05/03/2024 - 12:15

 - Sáng 5/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành NN&PTNT, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các đại biểu dự hội nghị

Trao đổi tại hội nghị

Ký kết phối hợp giữa Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở NN&PTNT với Hội Nông dân tỉnh An Giang

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, năm 2023, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,43%, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 7,34%, mức tăng cao nhất trong 11 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản năm 2023 đạt khoảng 758 triệu USD; thu nhập bình quân nông dân ở khu vực nông thôn đạt 58,7 triệu đồng/người/năm, tăng 6,8 triệu đồng/người/năm so năm 2022.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò vừa là nền tảng, vừa là trụ đỡ quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng theo sản lượng sang tư duy về tăng giá trị, nâng cao hàm lượng chất xám và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, diện mạo nông thôn, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của ngành NN&PTNT năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”; Chương trình hành động 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh An Giang”; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực...

Các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân trong việc thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản, hướng đến sản xuất xanh, giảm phát thải. Đồng thời, tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản nhằm tăng tỷ trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Năm 2023, ngành nông nghiệp thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh có thêm 5 xã nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch là 94,5%. Tổng diện tích gieo trồng của tỉnh đạt 665.800ha, tăng 12.800ha so năm 2022 (lúa hơn 616.200ha, tăng 11.800ha; rau màu gần 49.600ha, tăng 989ha); diện tích cây ăn trái 19.700ha, tăng 369ha, sản lượng thu hoạch khoảng 336.000 tấn, tăng gần 23.000 tấn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; tổng sản lượng các loại thủy sản cả năm 2023 đạt gần 652.000 tấn, tăng gần 37.000 tấn. Hầu hết diện tích nuôi cá tra là vùng nuôi của các doanh nghiệp có chu trình sản xuất khép kín, quy mô nuôi và thu hoạch các loại thủy sản đều tăng.

Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giá trị tăng thêm đạt 3,5 - 3,8%; tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 95%; trồng rừng phòng hộ và đặc dụng khoảng 250ha; phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, hội nghị đã diễn ra ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở NN&PTNT với Hội Nông dân tỉnh An Giang; ký kết phối hợp giữa Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Nội dung phối hợp tập trung vào phát triển kinh tế hợp tác, mời gọi đầu tư, xúc tiến thị trường nông sản, liên kết sản xuất...

NGÔ CHUẨN - TRUNG HIẾU