Kết quả tìm kiếm cho "Khartoum"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 98
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan.
Trung Đông vừa trải qua một năm 2023 với nhiều biến động đan xen khi chứng kiến từ những nỗ lực hòa giải, xung đột cho tới những thảm họa phải mất nhiều năm mới có thể vực dậy được. Tuy nhiên, khép lại một năm với nhiều bất định, những nỗ lực hòa giải, thúc đẩy phát triển trong khu vực vẫn đang tiếp nối, nhen nhóm những hy vọng lạc quan - dù còn thận trọng về tương lai phía trước.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết số ca nghi mắc bệnh tả ở Sudan đã tăng hơn 2 lần trong tháng qua.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi đưa tin, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) hôm 7/12 công bố hơn 12.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) vào giữa tháng 4 năm nay.
Quân đội Sudan tuyên bố sẽ không tham gia vào bất kỳ tiến trình chính trị nào trong tương lai hoặc can thiệp vào việc điều hành của Chính phủ Chuyển tiếp độc lập của đất nước.
Lực lượng vũ trang Sudan thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) vào ngày 26/10 tới tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.
Các cuộc đụng độ nổ ra ngày 3/9 giữa quân đội Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) ở thủ đô Khartoum của nước này đã khiến 16 thường dân thiệt mạng.
Liên hợp quốc ngày 15/8 cảnh báo hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và dịch vụ y tế, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Phi đã kéo dài suốt 4 tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 9/8, phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee nhấn mạnh rằng cần phải có một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột quân sự ở Sudan càng sớm càng tốt.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 8/8 cho biết đã có trên 4 triệu người buộc phải sơ tán do cuộc khủng hoảng ở Sudan hiện nay và tình trạng vệ sinh cũng đang xuống cấp trên cả nước.
Cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đang lan rộng trên quy mô cả nước.