Kết quả tìm kiếm cho "Kishida Fumio"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 182
Một thành phố tại Nhật Bản đã tiên phong sử dụng ChatGPT trong các văn phòng chính quyền địa phương.
Mỹ và Thuỵ Sỹ chứng kiến khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng, Ba Lan và Slovakia gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc thăm Nhật Bản, căng thẳng Nga – Mỹ gia tăng sau vụ UAV MQ-9 của Mỹ rơi ở Biển Đen và lễ trao giải Oscar lần thứ 95 là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Chiều 6/3/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akiba Takeo, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản.
Lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Italy, Mông Cổ và Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất đã gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này làm nổi bật ưu tiên chiến lược của khối quân sự.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO đã bàn luận về vấn đề Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai bên.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/1, Thủ tướng Fumio Kishida thông báo Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa. Quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 8/5, tức là vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” ở nước này.
Nhân dịp năm mới 2023 và Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, thiếp chúc mừng tới đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta Nguyễn Phú Trọng.
"Hai quyết định lớn" của Nhật Bản trong năm 2022 gồm sự thay đổi chính sách đối ngoại với Nga, và sự thay đổi trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản.
Ngày 13/01, Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng.
Ngày 6/1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) thông báo trong tháng 11/2022, tiền lương thực tế bình quân đã được điều chỉnh theo lạm phát ở nước này giảm 3,8%, mức cao nhất trong hơn 8 năm qua, chủ yếu do giá cả lương thực và năng lượng tăng.