Kết quả tìm kiếm cho "Linga Yoni"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 29
Sau khi Việt Nam mở cửa du lịch, khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu thông tin, đặt tour đến Việt Nam tăng. Khu du lịch Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An hay danh thắng Ngũ Hành Sơn là những địa danh luôn được du khách quốc tế chọn tham quan.
Sau một ngày tạm hoãn, ngày 22-11, trên 40 khách du lịch quốc tế đã đến tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).
Thời gian qua, các di tích văn hóa, lịch sử, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm tôn tạo và phát huy giá trị, hấp dẫn du khách đến tham quan, nghiên cứu. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngày 10-8, Hội đồng thẩm định bảo vật tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã nghiệm thu thống nhất hồ sơ khoa học về Đài thờ Mỹ Sơn A10, trình Hội đồng thẩm định Bảo vật quốc gia công nhận là Bảo vật quốc gia.
Quý I-2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã tập trung triển khai thực hiện, điều hành và giám sát có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chiến lược, các văn bản phát triển ngành của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh, đề xuất bổ sung những giải pháp nhằm đảm bảo triển khai các nhiệm vụ phát triển ngành giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 đạt chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh và hoạt động của ngành trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Những ngày xuân về, Tết đến, cùng với nhiều hoạt động hành hương, vãn cảnh để du xuân… ngay ở trung tâm TP. Long Xuyên (An Giang) đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, như: lễ hội hoa xuân (trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long), nhiều tuyến phố ẩm thực… Đặc biệt, để góp thêm món ăn tinh thần trong những ngày đầu năm, Bảo tàng tỉnh mở cửa trưng bày 5 bảo vật quốc gia và triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Chăm, Hoa, Khmer” phục vụ nhân dân.
Sáng 9-2 (28 Tết), Bảo tàng tỉnh An Giang bắt đầu mở cửa trưng bày 5 bảo vật quốc gia và triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Chăm, Hoa, Khmer”, triển lãm Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021.
Là vùng đất có nhiều danh thắng và nền văn hóa đặc sắc đã tạo cho An Giang nhiều sức hút hấp dẫn.
Sáng 16-10, Lễ hội Katê năm 2020 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Bình Thuận đã diễn ra tại tháp chính Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Lễ hội diễn ra trang trọng, chu đáo và đặc sắc theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chăm.
Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá như một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 8, xét duyệt trong năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thêm 27 bảo vật quốc gia.