Kết quả tìm kiếm cho "OSCE"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 128
Sau 10 tiếng đàm phán tại Moskva (Nga), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Armenia và Azerbaijan đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh từ 10-10.
Sau khi Nga, Mỹ và Pháp ra tuyên bố kêu gọi hai bên xung đột trở lại đàm phán, Armenia tuyên bố sẵn sàng phối hợp với OSCE hướng tới thiết lập lại lệnh ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh.
Ngày 17-8, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đã được thực hiện trong 3 tuần liên tiếp
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 6-2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp nghe báo cáo về hoạt động của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Văn kiện này được đăng ký tại Quốc hội Ukraine ngày 13-12, song nội dung vẫn chưa được công bố song thẻ đăng ký cho thấy Tổng thống Zelenskiy đã xác định dự luật này là cấp thiết.
Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh "Bộ Tứ Normandy" tại Paris (Pháp) vào ngày 9-12 tới, nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 9-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giải quyết vấn đề Ukraine.
Ngày 11-9, Nga đã tiến hành cuộc tập trận “Vostok-2018” (Phương Đông 2018) quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Sáng 4-4, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, diễn ra phiên khai mạc Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 7.
Ngày 27-4, tại Cung hội nghị ở khách sạn Radisson Royal ở thủ đô Moskva, Hội nghị an ninh quốc tế Moskva thường niên lần thứ 5 đã khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC)...
Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin ngày 19-2 tuyên bố kế hoạch của Ukraine kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế tại khu vực xung đột Donbass đã gây nên mối nghi ngờ rằng Kiev đang tìm cách phá vỡ các thỏa thuận Minsk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-2 cho biết chính phủ Ukraine phải chấm dứt chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine và ngừng những áp lực kinh tế áp đặt lên các khu vực do phe ly khai kiểm soát, đồng thời cảnh báo Kiev đang đi trên “một con đường bế tắc với đầy rẫy thảm họa”.