Kết quả tìm kiếm cho "Phật giáo An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 30748
Các phương tiện vi phạm giao thông phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ ngày 1 đến 15/10/2026.
An Giang nghiên cứu phối hợp phát triển xe buýt điện phục vụ đưa đón học sinh và vận tải hành khách công cộng, trong bối cảnh toàn tỉnh có 43 tuyến xe buýt theo quy hoạch nhưng mới 17 tuyến đang hoạt động. Riêng xe buýt đưa đón học sinh phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu.
Năm 2026, An Giang tổ chức 693 lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, Hoa và Chăm, với 15.608 học viên. Tuy nhiên, công tác giảng dạy còn khó khăn về tài liệu học tập và đội ngũ giáo viên, đòi hỏi các ngành liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ.
Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và lừa đảo trên mạng là những nguy cơ được đưa vào chương trình trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho khoảng 1.800 học sinh Trường THCS Hùng Vương, đặc khu Phú Quốc (An Giang), ngày 20/10.
Chiều 20/10, dự kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư (An Giang) đã vận động hàng nghìn phần quà, học bổng, xe đạp, xây dựng nhà ở và hỗ trợ vốn, góp phần chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Giai đoạn 2026 - 2030, xã Hòa Điền (An Giang) dự kiến bố trí hơn 94,7 tỷ đồng đầu tư các công trình giao thông, trường học. Nguồn vốn tập trung vào những hạng mục thiết yếu, góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Qua kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu hai xã Tri Tôn và Ô Lâm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của An Giang sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến đạt hơn 91.722 tỷ đồng, tăng hơn 2.417 tỷ đồng so với kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua.
Tại phiên thảo luận tổ ngày 20/10, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị cân nhắc tác động của việc chuyển tiêu chí xử lý hình sự đối với thuốc lá điếu nhập lậu sang trị giá hàng hóa; đồng thời kiến nghị bổ sung trường hợp bị lừa gạt vào quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Với 25 gian hàng trưng bày hơn 120 sản phẩm, Ngày hội phụ nữ An Giang khởi nghiệp năm 2026 tạo cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối thị trường và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ quản lý.
Buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả không chỉ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Quốc Thơ (ảnh), Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết: