Kết quả tìm kiếm cho "RIA Novosti"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 135
Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không được thực hiện dưới sự phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của nước này.
Theo nguồn tin, Paris và London đã cam kết cung cấp những gì được gọi là "đảm bảo an ninh mạnh mẽ" và thậm chí không loại trừ khả năng tham gia vào các cuộc đụng độ vũ trang nếu cần thiết.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết đã điều chỉnh và tăng cường chiến lược quốc phòng trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng.
Dựa trên kết quả đạt được sau cuộc thảo luận với Nga, 2 quan chức Mỹ đã tiếp tục làm việc với đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu.
Dựa trên kết quả đạt được sau cuộc thảo luận với Nga, 2 quan chức Mỹ đã tiếp tục làm việc với đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu.
Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, ông Sergey Shoigu, ngày 13/11 khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một cuộc chạy đua mới về vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng các cường quốc hạt nhân trên thế giới cần duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu.
Thủ tướng Viktor Orban khẳng định cơ quan tình báo Ukraine, với sự hậu thuẫn từ EU, đang hoạt động tại Hungary nhằm tác động chính trị nội bộ và hỗ trợ phe đối lập.
Theo RIA Novosti, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov đã chính thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.
Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu ngay trong tuần tới vào ngày 22/8.
Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 cảnh báo có thể không công nhận kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.
Hãng tin TASS của Nga chiều 24/7 đưa tin một máy bay chở khách An-24 chở 46 người đã bị mất liên lạc trên không phận tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga.
Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng đáng kể danh sách đại diện các tổ chức châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia châu Âu có liên quan đến chính sách chống Moskva của EU, những người bị cấm nhập cảnh vào Nga. Bộ này cho biết thêm đây là hành động đáp trả các gói trừng phạt thứ 17 và 18 của EU nhằm vào Nga.