Kết quả tìm kiếm cho "Shinzo Abe."
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 333
Ông Tanimoto cho biết tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Ishikawa sẽ có hiệu lực cho đến ngày 6-5, đồng thời kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết.
Chỉ trong vòng 24h, hơn 7.000 người trên thế giới đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch.
Ngày 7-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh của nước này để ứng phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Gói cứu trợ này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ, trị giá 56.800 tỷ yen mà Tokyo đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Ngày 6-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại một số khu vực của nước này nhằm đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-Cov-2) gây ra.
Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho phương án ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Bắc Á này, đặc biệt khi số ca nhiễm tại thủ đô Tokyo và các khu vực khác tăng vọt.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương chỉ thị cho người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác.
Trong số 416 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Tokyo trong thời gian từ ngày 25-3 đến 1-4, số người ở độ tuổi 30 chiếm tỷ lệ cao nhất (89 ca), trong khi số người ở độ tuổi 20 là 26.
Tính đến chiều 1-4, Malaysia và Indonesia vẫn là điểm nóng của Đông - Nam Á, trong khi số ca tử vong tại Iran vượt mức 3.000. Nhật Bản dự định công bố tài liệu hướng dẫn các trường học mở cửa trở lại trong mùa dịch bệnh.
Nhật Bản và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đồng ý hợp tác đẩy nhanh việc phát triển thuốc điều trị và vaccine chống Covid-19.
Nhật Bản đã đề nghị IOC lùi thời gian tổ chức Olympic sang năm 2021 để đảm bảo sự an toàn của các vận động viên và khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới.
Sau phiên họp, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố Nhật Bản hoàn toàn đồng ý 100% với quyết định lùi Olympic Tokyo 2020 lại 1 năm của IOC. Thủ tướng Abe Shinzo và Chủ tịch IOC Thomas Bach cùng thống nhất Thế vận hội sẽ không diễn ra muộn hơn hè 2021, nhằm bảo vệ sức khỏe các đội tuyển tham dự.