Kết quả tìm kiếm cho "Sinovac Biotech"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 44
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22 giờ ngày 24-2 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 112.777.018 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, trong đó có 2.499.190 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 88.332.046 người.
Ngày 23-2, Thái Lan thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc), một ngày trước khi nhận lô đầu tiên gồm 200.000 liều vaccine này vào ngày 24-2.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 6-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 106.015.687 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.311.349 ca tử vong.
Trong 6 tuần qua, nửa triệu người trên thế giới đã tử vong, trong khi phải mất 6 tháng, thế giới mới vượt ngưỡng nửa triệu ca tử vong đầu tiên.
Trong bối cảnh hệ thống y tế ở nước này đang ở điểm giới hạn vì số ca mắc COVID-19 tăng mạnh mỗi ngày, Bộ Y tế Malaysia đã điều chỉnh quy định về truy vết và ưu tiên xét nghiệm COVID-19.
Ngày 14-1, Indonesia bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn, trong đó các nhân viên y tế là nhóm ưu tiên chính.
Số ca mắc COVID-19 tại Philippines và Indonesia tiếp tục tăng; hơn 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại Tokyo không tìm được nơi chữa bệnh; số ca mắc mới trong ngày tại UAE cao nhất vùng Vịnh.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo là người đầu tiên được tiêm vắcxin CoronaVac do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất và được Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 11-1.
Trong ngày 2-1, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 11.400 ca mắc COVID-19, trong khi số ca tử vong tăng 255 trường hợp. Tình hình Malaysia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với số ca nhiễm mới cao thứ hai trong khối, trong khi Thái Lan đang căng mình đối phó làn sóng thứ 2.
Argentina đã khởi động chiến dịch tiêm đại trà vắcxin Sputnik V của Nga, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ sử dụng vắcxin này để ngừa bệnh viêm COVID-19.
Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Chi-lê X.Pi-nê-ra thông báo, nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 ngay sau khi tiếp nhận lô vắc-xin đầu tiên do liên doanh Pfizer/BioNTech của Mỹ và Đức hợp tác nghiên cứu và phát triển. Lô hàng đầu tiên gồm 10.000 liều vắc-xin, được đưa tới Chi-lê sáng 24-12. Ngay sau đó, chương trình tiêm chủng được khởi động với các nhân viên y tế làm việc tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch, cũng như một số bệnh viện tại thủ đô Xan-ti-a-gô.
Một số nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai kế hoạch phân phối và tiêm vắcxin ngừa COVID-19 trên diện rộng trong tình hình các ca nhiễm mới vẫn không ngừng gia tăng.