Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Nga Putin"
Kết quả 277 - 288 trong khoảng 1171
Hai nghi phạm tân binh tình nguyện đã xả súng tại một trường huấn luyện của Nga gần Ukraine làm ít nhất 11 người chết, 15 người khác bị thương.
Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã từ chối tham gia cuộc điều tra chung về vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream và sẽ tiến hành điều tra riêng lẻ.
Chính phủ Nga cho biết, việc sửa chữa cầu Crimea bị hư hại do vụ nổ xe vào tuần trước có thể hoàn thành trước tháng 7/2023.
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 13/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể, đồng thời có nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước trong khuôn khổ Hội nghị.
Ngày 10/10, truyền thông Nga và châu Âu đưa tin hàng loạt thành phố trên khắp Ukraine đã phải hứng chịu các vụ tấn công tên lửa dồn dập.
Cảnh sát liên bang và các lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) đã bắt đầu nhiệm vụ trinh sát nhằm điều tra các hành vi phá hoại đường ống Nord Stream ở Biển Baltic.
Tuy nhiên, người đứng đầu liên minh quân sự NATO lưu ý để được gia nhập, Ukraine cần có sự đồng ý của tất cả 30 nước thành viên.
Thống đốc vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine cho rằng việc kiểm soát thành phố Lyman ở vùng Donetsk lân cận là bàn đạp quan trọng để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.
Công ty vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 thông báo đường ống này không còn rò rỉ do có sự cân bằng áp suất giữa khí đốt và nước.
Đám cháy bùng phát tại sân bay Belbek, gần thành phố Sevastopol, sau khi một máy bay quân sự trượt khỏi đường băng.
Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập và chủ quyền của các vùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.
Liên minh châu Âu (EU) và Nga đang mất dần lợi thế cạnh tranh, còn lại là đấu trường lưỡng cực của Mỹ và Trung Quốc.