Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Yoon Suk Yeol"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 95
Tháp Tokyo - biểu tượng tại thủ đô Nhật Bản được thắp sáng một mầu đỏ rực vào đêm giao thừa để chào mừng Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm tòa tháp biểu tượng được thắp sáng, hơn 2.000 quả bóng bay cũng được thả lên bầu trời, gửi đi những lời chúc năm mới tới toàn thế giới. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã gửi video chúc mừng Tết Nguyên đán tới toàn thể người dân một năm mới mạnh khỏe, hòa bình và thịnh vượng.
Nhân dịp năm mới 2023 và Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, thiếp chúc mừng tới đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta Nguyễn Phú Trọng.
Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết ngày 20/1, khoảng 500 người đã phải sơ tán do hỏa hoạn ở làng Guryong, nơi được coi là "khu ổ chuột" cuối cùng ở Seoul.
Ngày 4/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho các cố vấn cân nhắc tới việc ngừng thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự liên Triều ký năm 2018 nếu như Bình Nhưỡng còn tiếp tục có động thái vi phạm lãnh thổ của Hàn Quốc.
Trong thông điệp năm mới 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chính quyền và người dân Trung Quốc đã cùng vượt qua những khó khăn chưa từng có. Trước những thử thách phía trước, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi mọi người cùng đoàn kết, nỗ lực hơn trong năm mới.
'Cơn sóng thần màu xám' là cụm từ thường được nhắc đến khi nói về tình trạng già hóa dân số nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Xu hướng này đang đặt ra thách thức lớn đối với các chính phủ trong nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và bảo đảm tăng trưởng bền vững.
Theo Đặc phái viên TTXVN, đêm 6, rạng sáng 7/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc “sang trang mới phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Hôm nay, 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, làm việc, học tập ở Việt Nam.
Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lao động ngày càng trầm trọng khi các cuộc đình công do người lao động thuộc các tổ chức công đoàn từ nhiều lĩnh vực khác nhau tổ chức đang gây gián đoạn các ngành công nghiệp và dịch vụ lớn.