Kết quả tìm kiếm cho "Thời Trang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 53718
Chiều 22/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học Trà Vinh và UBND hai xã Cô Tô, Ba Chúc tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho học viên thuộc đối tượng 4.
Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là vì có những vấn đề tạo bức xúc trong dư luận, đặc biệt là với phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Tổ số 14 (gồm Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, An Giang, Hà Tĩnh) thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên thảo luận.
Giữa nhịp sống hiện đại, ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (tỉnh An Giang), ông Mohamad ngày ngày cần mẫn với nghề thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm. Đôi tay ông không chỉ dệt nên những tấm vải hoa văn rực rỡ mà còn dệt cả ký ức, niềm tự hào của đồng bào.
“Cừ Đứt có cầu mới xây, bạn hãy về thăm xóm mình một chuyến để thấy đổi thay”, giọng một người bạn ở khu phố V - Đông Hồ, phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) vang lên trong điện thoại không giấu được phấn khởi. Sau bao năm cách trở bởi sông Giang Thành, cây cầu sắt nối đôi bờ Cừ Đứt vừa khánh thành, biến giấc mơ qua sông không lụy đò của bao thế hệ người dân nơi đầm nước thành hiện thực.
Mặc dù hệ thống chính sách đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo đã được hoàn thiện đáng kể, thế nhưng, quá trình chuyển hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiệu quả thực tế tại An Giang vẫn đang gặp nhiều rào cản cần tháo gỡ.
Khi con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, cũng là lúc những làng nghề lưỡi câu, lọp lươn trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Mùa nước nổi được xem là “mùa làm ăn” xôm tụ nhất trong năm.
An Giang bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều vận hội và thách thức. Mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% (bình quân giai đoạn 2025 - 2030) thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh để bứt phá, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực cùng cả nước.
Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).
Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hộ kinh doanh, đại diện cơ sở sản xuất tại các xã: Châu Phú, Bình Mỹ, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung.
Hoạt động thiết thực vừa tạo không gian trải nghiệm văn hóa dân gian, vừa góp phần bảo tồn phong tục cưới hỏi truyền thống của người Nam Bộ… qua chuyên đề “Sân khấu hóa một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ”, tại Trường THPT Giồng Riềng, tỉnh An Giang.
An Giang là tỉnh có vùng biển rộng. Hầu hết người dân vùng biển, đảo, ven biển sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và khai thác hải sản. Tuy nhiên, nghề biển không chỉ đơn thuần là ra khơi đánh cá, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như an toàn, pháp luật, bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững. Trong thời đại công nghệ số, mỗi ngư dân cần nắm rõ và tuân thủ trước, trong và sau mỗi chuyến biển…