Kết quả tìm kiếm cho "Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 258
Trận mưa lớn đổ xuống thành phố Mumbai (Ấn Độ) gây ra lũ lụt, khiến ít nhất 4 người tử vong. Giao thông trong thành phố cũng bị tê liệt, trong khi tất cả các trường học cũng buộc phải đóng cửa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá thế giới đang trải qua các biến động phức tạp và chuyển đổi sâu sắc chưa từng có cả về thiên nhiên và con người.
Phát biểu tại lễ tuyên thệ, ông Yunus cam kết: “Tôi sẽ duy trì, ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp,” đồng thời khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách “chân thành.”
Rạng sáng ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 31/7 đến ngày 1/8.
Ngày 1-8, sau lễ đón trọng thể được cử hành tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành hội đàm
Sáng 1/8/2024, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hẹp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Theo Đặc phái viên TTXVN, vào lúc 22 giờ 40 phút, ngày 30/7, giờ địa phương (tức 0 giờ 10 phút, ngày 31/7, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi bắt đầu thăm cấp Nhà nước Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 30/7 đến ngày 1/8/2024, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Truyền thông Ấn Độ ngày 30/7 đưa tin số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, đã lên đến ít nhất 41 người. Do mưa lớn và cây cầu chính bị sập, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.
Trong buổi làm việc ngày 22/7, Quốc hội Ấn Độ (Hạ viện và Thượng viện) đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tối 21/7 (theo giờ địa phương) đã khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Di sản Thế giới tại Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đăng cai tổ chức sự kiện này.
Có thể khẳng định, tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối “ngoại giao cây tre” là một bước đi chiến lược, rất đúng đắn, sáng tạo trong việc lãnh đạo thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đường lối ngoại giao này thực sự đóng một vai trò quan trọng nhằm giúp Việt Nam phát triển, tiến bộ và có những bước đi rất vững chắc.