Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Estonia"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 97
Ukraine không đáp ứng được một số tiêu chuẩn để trở thành thành viên EU, trong khi khối này cũng chưa sẵn sàng kết nạp.
Phần Lan cho biết họ có thể bù đắp lượng thiếu hụt khí đốt từ Nga bằng các nguồn khác và các mạng lưới năng lượng của Phần Lan sẽ tiếp tục “hoạt động bình thường”.
Ngày 12/5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng Thủ tướng nước này Sanna Marin đã ra một tuyên bố chung, xác nhận mong muốn được trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) có khả năng phê duyệt kế hoạch chia sẻ năng lượng
Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria đã củng cố lập luận của những người ủng hộ EU độc lập với năng lượng Moskva.
Phần Lan và Thụy Điển cùng bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO vào tháng 5, các tờ báo địa phương đưa tin.
Ngày 21/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Việc Litva xây dựng thành công một trạm chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi để độc lập với năng lượng của Nga là một bài học cho các nước EU khác.
Ukraine sẽ chào đón bất kỳ quan chức cấp cao nước ngoài nào, miễn là họ mang theo đề xuất cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự cho Kiev.
Trong chuyến thăm mang tính biểu tượng tới Ukraine, Tổng thống các nước Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia sẽ có các cuộc đối thoại chi tiết về sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Theo hãng tin TASS và Sputniknews, ngày 15-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong khi Ukraine đang muốn nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu (EU), thì Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác cho rằng Ủy ban châu Âu cần cân nhắc kỹ càng trước khi trao cho Ukraine tư cách ứng viên của khối.