Kết quả tìm kiếm cho "Th��� thao An Giang"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 196
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của người dân ngày càng tăng. Việc sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đang trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với những TPCN không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội để tránh “tiền mất, tật mang”.
Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, thu nhập của người dân nông thôn đã tăng gấp 4 lần; hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) sớm hơn 1 năm so lộ trình. Điều quan trọng, nông nghiệp đã khẳng định được vai trò nền tảng, bệ đỡ của kinh tế An Giang.
Đó là lương y Trần Thành Tuấn, Chủ tịch Hội Đông y phường Bình Khánh, Trưởng phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hưng Phước Tự (khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Với lợi thế đất nông nghiệp rộng, Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, vướng mắc chung của huyện là hệ thống giao thông còn yếu kém, kéo theo khó khăn trong khâu vận chuyển trang thiết bị, cơ sở vật chất đến điểm thực hiện, khiến các dự án thường kéo dài hơn tiến độ.
Qua hơn 1 năm thực hiện, dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang” đã thành công. Dự án do ThS Ngô Thị Hạnh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm chủ nhiệm. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 503 triệu đồng.
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Gianh vừa tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn xét duyệt hồ sơ thuyết minh giai đoạn 2 cho 2 đề tài nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung và hiện đại hóa bài thuốc gia truyền hỗ trợ điều trị chứng viêm xoang của bà Hồ Kim Phượng.
Trước tác động của đại dịch Covid-19 và ô nhiễm môi trường gia tăng, du lịch chăm sóc sức khỏe (CSSK) đang trở thành xu hướng du lịch toàn cầu.
Bà Ngô Cẩm Lành (78 tuổi, ngụ số 15/8, đường Thủ Khoa Huân, khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đơn “kêu cứu”, cho rằng ngôi nhà 12,5m2 bà ở đã 36 năm nhưng không được sửa chữa vì bị khiếu nại, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 5-9, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Võ Chí Trung đã ký ban hành Công văn 849/UBND-TH về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 sau ngày 6-9-2021 trên địa bàn huyện.
Chiều 30-8, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn 934 /UBND-TH về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021.
Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu ngành giáo dục - đào tạo triển khai thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 1 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 của giáo dục tiểu học.
Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ngày 8-8, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nhiều chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện nay. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng, không để bị “đứt gãy” và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động để có nguồn nhân lực bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.