Kết quả tìm kiếm cho "Trọng tài người Syria"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 955
Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ngày 25/9, Thủ tướng Liban Nawaf Salam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc "ngăn chặn khoảng trống an ninh" nếu Lực lượng Lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) rút quân khỏi miền Nam nước này mà không có lực lượng thay thế khả thi.
Tại một sự kiện cấp cao bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, chính phủ Syria đã đưa ra sáng kiến mang tên “Syria không còn trại tạm cư, không còn lều bạt” chấm dứt tình trạng người dân phải sống trong các trại tạm cư, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển trọng tâm hỗ trợ từ cứu trợ nhân đạo sang tái thiết cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho người di dời trở về nhà an toàn và ổn định lâu dài.
Ngày 9/9, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ nổ tại kho vũ khí tạm thời gần thành phố Sarmada, thuộc tỉnh Idlib.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ngày 25/8 chính thức tuyên bố giải thể với tư cách một lực lượng quân sự độc lập, sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập vào quân đội Syria.
Lầu Năm Góc cho biết bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran tiến hành.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra bên trong quán cà phê ở trung tâm thủ đô Damascus, Syria ngày 2/7. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Damascus kể từ vụ tấn công liều chết vào một nhà thờ hồi tháng 6 năm ngoái khiến 25 người thiệt mạng.
Người dân Venezuela vẫn đang không ngừng hi vọng và tìm kiếm thông tin về người thân sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng gần 2.000 người.
Ngày 25/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ban hành hai phán quyết quan trọng liên quan đến chính sách di trú, tạo thêm cơ sở pháp lý cho chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới và thu hẹp một số chương trình bảo vệ nhân đạo.
Ngày 20/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Jordan cho biết hơn 200.000 người tị nạn Syria đã tự nguyện trở về nước kể từ tháng 12/2024, cho thấy xu hướng hồi hương ngày càng tăng trong bối cảnh tình hình tại Syria từng bước ổn định hơn.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các cơ hội tái định cư dành cho những người không thể trở về quê hương nhưng cũng không có điều kiện sống an toàn tại quốc gia đang tạm trú.
Năm 2025, thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh.
Việc nhập cư ròng giảm có thể tác động tới thị trường lao động Đức trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và nhu cầu thu hút nhân lực từ bên ngoài.