Kết quả tìm kiếm cho "Urani"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 114
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng urani làm giàu của Iran nếu các cuộc đàm phán hiện nay dẫn tới việc Tehran chấp nhận giao nộp số vật liệu hạt nhân này.
Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh. Tehran cũng gấp rút gửi Washington kế hoạch hòa bình 14 điểm thông qua trung gian Pakistan. Những động thái được đánh giá tích cực của các bên liên quan khiến giới quan sát có quyền hy vọng về khả năng xung đột sớm chấm dứt ở Trung Đông.
Truyền thông Iran ngày 17/5 cho biết tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột với Iran, dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tại Bắc Kinh.
Các nguồn tin ngày 27/4 cho biết Mỹ đã hạn chế Hàn Quốc tiếp cận thông tin tình báo liên quan các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, nhằm phản đối việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ về cơ sở làm giàu urani của Bình Nhưỡng tại Kusong.
Ngày 13/4, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Mỹ.
Giới chức Iran ngày 9/4 khẳng định việc bảo vệ quyền làm giàu urani là điều kiện “cần thiết” trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Mỹ, trong bối cảnh các bên liên quan đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau hơn một tháng giao tranh ác liệt.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 8/4 đã ra một tối hậu thư cứng rắn với Iran, yêu cầu Tehran phải giao nộp toàn bộ lượng urani làm giàu, nếu không Mỹ sẽ tiến hành thêm một chiến dịch quân sự tương tự chiến dịch Búa Đêm để trực tiếp kiểm soát và loại bỏ vật liệu hạt nhân.
Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ lập tức áp mức thuế 50% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ bất kỳ nước nào cung cấp vũ khí cho Iran.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, Washington được cho là đã triển khai hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông.
Tàu đổ bộ USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích.
Truyền thông quốc tế dẫn một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Pakistan đã chuyển đề xuất của Mỹ tới Iran, song địa điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa được xác định.