Kết quả tìm kiếm cho "Văn phòng khóm Bình Khánh 2"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 343
Sau hơn 1 tháng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an TP. Long Xuyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy quét mạnh mẽ các loại tội phạm, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng công an trong việc góp phần giữ vững bình yên cho xã hội.
Những ngày cận Tết, công tác chuẩn bị mừng Đảng - mừng Xuân ở TP. Long Xuyên (An Giang) càng thêm rộn ràng. Đây là “mùa xuân đầu tiên” kể từ khi Long Xuyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho đêm giao thừa… đang được khẩn trương thực hiện.
Không thơm, không to, không rực rỡ như sen, bông súng mang nét đẹp bình dị của quê mình, càng nhìn càng thích. Chúng mọc hoang dại trong ao, mương, kênh, rạch, láng nước, bàu trũng vào mùa nước nổi ở miền Tây, rỉ rả kể cho người nghe câu chuyện của đời mình.
Đây là mùa xuân đầu tiên trên đô thị loại I TP. Long Xuyên (An Giang). Thành quả ấy đến từ sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố.
Bằng cách tận dụng diện tích đất nông nghiệp, những hộ gia đình, nhóm bạn đã thiết kế thành điểm du lịch (DL) sinh thái với những nét mộc mạc đồng quê nhưng không kém phần lung linh, thơ mộng. Những điểm dừng chân này không cần quá rộng nhưng cũng đủ hấp dẫn du khách ghé qua, tìm về ký ức tuổi thơ, thưởng thức những món ăn ngon và lưu giữ những bức ảnh đẹp.
Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” được cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị và từng địa bàn dân cư. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Sang nhà hàng xóm với ý định mượn đồ sử dụng, nhưng khi đến nơi thấy tài sản nhưng thiếu vắng chủ, Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1995, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) nảy sinh lòng tham chiếm đoạt. Khi sự việc bị bại lộ, Đạt bị Công an phường Mỹ Bình đưa về trụ sở làm việc, tiếp tục phát hiện thêm hành vi phạm tội.
Khoảng 1 giờ 20 phút, ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an An Giang) phối hợp Công an TP. Long Xuyên kiểm tra hành chính nhà nghỉ “Phát Đạt”, thuộc khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên).
Nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất thường, tạo điều kiện để người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm chất lượng, có giá cả hợp lý, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cuối năm, Sở Công thương An Giang phối hợp các đơn vị có liên quan công bố điểm kinh doanh tổng hợp, bán hàng bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
Việc triển khai xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24-1-2013 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tại TP. Long Xuyên, 100% phường trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần vào thành công chung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa TP. Long Xuyên (An Giang) phát triển toàn diện hơn, tạo bộ mặt đô thị loại I xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.
Đến nay, An Giang chưa phát hiện cas nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh đang bùng phát trong mùa đông tại nhiều quốc gia và diễn biến phức tạp trở lại. Do đó, tỉnh tập trung quyết liệt các biện pháp nhằm duy trì vững chắc kết quả phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chủ động ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.
Thú chơi cây cảnh từ lâu được xem là một nét đẹp của đời sống văn hóa người Việt, nhất là mỗi độ Tết đến, xuân về. Nó không chỉ đơn thuần phản ánh nhu cầu thưởng thức cái đẹp mà hơn hết, thú chơi cây cảnh bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc về văn hóa với mong ước về một năm mới bình yên, đầy tài lộc cho gia đình.