Long Xuyên chào Xuân

01/02/2021 - 05:27

 - Những ngày cận Tết, công tác chuẩn bị mừng Đảng - mừng Xuân ở TP. Long Xuyên (An Giang) càng thêm rộn ràng. Đây là “mùa xuân đầu tiên” kể từ khi Long Xuyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho đêm giao thừa… đang được khẩn trương thực hiện.

Là đô thị trung tâm của tỉnh, nên TP. Long Xuyên chú trọng tạo mỹ quan với nhiều điểm nhấn đặc biệt. Địa phương đã thông báo và quy định các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tạm dừng thi công các công trình xây dựng trên các tuyến đường nội ô thành phố, thu dọn vật liệu xây dựng, vệ sinh công trình trước ngày 6-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp).

Đồng thời, phát động phong trào làm sạch - đẹp công sở, trường học, bệnh viện, doanh trại, cơ sở sản xuất, các khu chợ, bến xe, bến phà, công viên, đường phố, khóm, ấp; khai thông cống rãnh, thu gom rác, xử lý nước thải ở nơi tù đọng… vận động mọi người cùng tham gia tổng vệ sinh, đảm bảo thành phố luôn sạch - đẹp trước, trong và sau Tết. Các hộ tiểu thương kinh doanh, mua bán được nhắc nhở thu gom rác tại các chợ, vệ sinh các điểm trung chuyển rác, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác, đảm bảo thành phố sạch - đẹp trước thời điểm giao thừa.

Hiện tại, nhiều tuyến đường ở nội ô đã ngập tràn không khí Tết. Các ngành hàng phục vụ Tết được bố trí tại các phường trung tâm, như: hoa kiểng ở đường Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên), bờ kè Phạm Hồng Thái - Lê Thị Nhiên (phường Mỹ Long), đường Lê Triệu Kiết - Đinh Tiên Hoàng, bờ kè đường Lê Văn Nhung (phường Mỹ Bình)...

Các gian hàng bánh mứt được bố trí tại thềm đình Mỹ Phước (đường Nguyễn Huệ) và đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các sạp dưa hấu được bố trí phía sau đình Mỹ Phước (mặt đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh). Mặt hàng tự sản, tự tiêu bố trí tại công viên Nguyễn Huệ (đối diện đình Mỹ Phước). Các chợ còn lại tại các phường, xã, thành phố giao cho UBND phường, xã có kế hoạch tổ chức, sắp xếp phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho việc mua bán, bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh.

Các phối cảnh đường hoa và một số khu vực đã tiến hành trang trí

Để tăng cường hoạt động vui chơi giải trí cho người dân, năm nay, Long Xuyên tổ chức nhiều nội dung mới: tổ chức hội thi bánh dân gian Nam Bộ lần I - 2021; liên hoan múa Lân - Sư - Rồng và chương trình văn nghệ đường phố mừng Đảng - mừng Xuân tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ; phục vụ 2 suất văn nghệ tại xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh. Hàng loạt hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, như: giải việt dã, cờ người, bóng đá, tennis, cầu lông, bida, thể dục dưỡng sinh, múa võ… được tổ chức, tạo không khí sôi động, vui tươi trên khắp địa bàn thành phố.

Đặc biệt, vào lúc 7 giờ ngày 9-2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), Lễ hội hoa xuân sẽ được khai mạc tại tuyến phố đi bộ đường Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long). Thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Lễ hội sẽ kết thúc vào hết ngày 14-2 (mùng 3 Tết). Tổng kinh phí thực hiện thiết kế đường hoa trên 2 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ.

Cổng Lễ hội hoa Xuân năm 2021 xuất phát từ nút giao Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng, điểm kết cuối là phân đoạn đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi, với chiều dài trên 160m, sử dụng trên 22.000 chậu hoa tươi các loại. Các cụm tiểu cảnh, đại cảnh được trang trí theo chủ đề năm, nhiều tạo hình đa dạng với bố cục, ý tưởng sáng tạo nhằm giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa, cuộc sống và con người TP. Long Xuyên - An Giang; nhấn mạnh ý nghĩa mừng Đảng - mừng Xuân và sự phát triển mạnh mẽ của thành phố sau khi được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, TP. Long Xuyên thực hiện 2 cụm đại cảnh hoa xuân dâng Bác tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đại cảnh mừng Đảng - mừng Xuân tại giao lộ phố đi bộ Nguyễn Huệ - đường Trần Hưng Đạo, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ngoài ra, còn tổ chức Hội thi trang trí cổng chào trụ sở UBND 13 phường, xã; các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố; trang trí đường đèn nghệ thuật các tuyến đường, cầu: đường Nguyễn Huệ (đoạn Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng); đường Hai Bà Trưng (toàn tuyến); đường Tôn Đức Thắng (đoạn Mũi tàu đến Vòng xoay bông lúa mới); đường Nguyễn Hoàng; hệ thống bảng LED trên dãy phân cách Quốc lộ 91 và các công viên khu vực trung tâm thành phố; cầu Hoàng Diệu và Duy Tân. Trong đó, tạo điểm nhấn là các công trình: tượng đài Bông lúa, hồ Nguyễn Du và cầu bộ hành trên hồ với nguồn kinh phí thực hiện từ vận động xã hội hóa.

Theo UBND TP. Long Xuyên, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lang thang cơ nhỡ đều được vui xuân, đón Tết; chăm lo đời sống cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Lãnh đạo địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm và tặng quà các đối tượng chính sách: mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, chính sách tiêu biểu và khó khăn, các cụ trên 100 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

TP. Long Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; không đốt pháo; thực hiện nghiêm biện pháp “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được chú trọng tổ chức chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhưng không quên phòng, chống dịch bệnh.

GIA KHÁNH