Xây dựng phường văn minh đô thị ở Long Xuyên

18/12/2020 - 03:59

 - Việc triển khai xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24-1-2013 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tại TP. Long Xuyên, 100% phường trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần vào thành công chung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa TP. Long Xuyên (An Giang) phát triển toàn diện hơn, tạo bộ mặt đô thị loại I xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.

Bình Đức là phường ven đô, cửa ngõ phía Bắc của thành phố, vừa hoàn thành 5 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, là phường thứ 10/11 phường được Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định công nhận. Thời gian qua, phường được tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư các dự án, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị; nhận được sự hỗ trợ tích cực của người dân. Phường hoàn thành chỉ tiêu về điện, nước sạch; hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường, hẻm được phủ khắp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đều đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên; 100% khóm đạt danh hiệu khóm văn hóa; trên 93% hộ gia đình văn hóa…

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đức Nguyễn Thế Mỹ chia sẻ: “Kết quả trên ngoài sự tham gia của các cấp chính quyền, cần có sự chung tay của người dân. Công tác tuyên truyền, vận động phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức để người dân dễ hiểu, dễ nhớ; người cán bộ tuyên truyền phải có uy tín, nắm chắc tình hình địa phương, không ngại khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, phải xây dựng được nòng cốt của phong trào là người trong chính cộng đồng dân cư để tạo sự lan tỏa gương điển hình”.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Long Xuyên, giai đoạn 2018-2020, công tác tuyên truyền thực hiện tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Tuyến phố văn minh đô thị” được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, qua hệ thống truyền thanh, cổ động trực quan, họp tổ dân phố, câu lạc bộ… từng bước tác động, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng. Nhân dân ở địa bàn cơ sở đóng góp xây dựng các công trình xã hội ngày càng tích cực, hiệu quả, như: mô hình camera an ninh, cầu, đường giao thông, đèn chiếu sáng... Công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và tuyến phố văn minh đô thị được các địa phương phát động, quan tâm triển khai đến địa bàn dân cư thường xuyên, liên tục. Công tác chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan được tăng cường bằng nhiều biện pháp, mang lại hiệu quả khá tích cực.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng phường văn minh đô thị trở thành cuộc vận động chính trị quan trọng, hợp với ý Đảng - lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Bà Trương Thị Luyến (ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức) bày tỏ: “Nhìn lại 25 năm trước, mới thấy địa phương tôi sinh sống đổi thay rất nhiều. Cơ sở hạ tầng được xây mới, sửa chữa, nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Những con đường nhỏ hẹp thấp trũng, những cây cầu dân sinh tạm bợ không an toàn, những điểm nóng về ô nhiễm kéo dài… đã được khắc phục, giải quyết căn cơ. Tôi rất tự hào và cảm ơn chính quyền địa phương luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu, với tinh thần trách nhiệm rất cao, mới có được kết quả như hôm nay”.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một số bất cập đang tồn tại trong quá trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, như: ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị của một bộ phận người dân chưa cao. Tình trạng mua bán, sinh hoạt lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, che chắn, cơi nới diễn ra không ít. Vệ sinh môi trường có nơi chưa đảm bảo, tình trạng rác thải chưa được khắc phục hiệu quả; việc dán quảng cáo, phát tờ rơi ảnh hưởng mỹ quan, môi trường chưa được xử lý triệt để… Những vướng mắc này làm giảm tính hiệu quả của phong trào. Do đó, định kỳ 2 lần/năm, thành phố tổ chức đoàn khảo sát và kiểm tra đánh giá việc xây dựng, nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch nâng chất, giữ vững danh hiệu, chấn chỉnh những hạn chế đang diễn ra.

Đạt được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu ấy lại càng khó hơn. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều: “Sau khi được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, các địa phương cần hướng đến mục tiêu: vừa khắc phục những hạn chế được chỉ ra, vừa tiếp tục nâng chất tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí chưa thật bền vững. Cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh để đưa phong trào lên tầm cao mới, kết hợp tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào cũng phải được tăng cường, để người dân có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, lợi ích của phong trào, tự giác thực hiện một cách thường xuyên tại địa bàn dân cư”.

GIA KHÁNH