Kết quả tìm kiếm cho "VŨ PHƯƠNG - QUỲNH NHƯ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 690
Ngày 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Dù mỗi người có vị trí công việc, lựa chọn và vai trò riêng, có thể nói 12 ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh 2025 vẫn đang âm thầm cống hiến, nỗ lực từng ngày.
Đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 10/12:
Niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng được khôi phục, thanh niên trở về quê hương làm du lịch, giảm tình trạng "chảy máu chất xám"... Đó là một phần diện mạo ở các vùng sâu khi di sản "hồi sinh".
Trong khuôn khổ lễ trao giải cuộc thi viết “Đóa hoa đồng thoại” diễn ra tại Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, Ban tổ chức đã trao giải cho 23 tác giả xuất sắc với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 6 giải khuyến khích.
Việt Nam cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó: năng suất các nhân tố tổng hợp, hiệu quả đầu tư, đột phá khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi.
Chiều 3/12, tiếp tục Kỳ họp 10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại Tổ 14 về 2 chủ trương đầu tư và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên thảo luận.
Tháng 12 đến cũng là thời điểm mà nhiều người trẻ đã đi làm "nín thở" với câu chuyện đánh giá tổng kết cuối năm.
Gần đây nhiều hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội tranh cãi việc chọn trường cho con bị tự kỷ.
Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031”.
Những tháng cuối năm 2025, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực hướng đến năm 2026 với nhiều kỳ vọng.
Theo Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo và bún không chỉ ghi nhận sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt mà còn tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo của các đầu bếp và góp phần quảng bá món ăn Việt đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.