Kết quả tìm kiếm cho "Vương Bình Thạnh"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 175
Rút ngắn thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả… là nỗ lực của An Giang nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15-5-2018 của Chính phủ (NQ19) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh (KD), nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Sáng 19-6, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã chủ trì hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự (1994-2018) và sơ kết xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) giữa nhiệm kỳ (2015-2020).
Qua kết quả đánh giá năm 2017, cả 3 chỉ số PAPI (chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính) và PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của An Giang đều tăng điểm, cải thiện thứ hạng đáng kể. Điều đó cho thấy, những nỗ lực trong hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lắng nghe ý kiến người dân… thời gian qua đã có hiệu quả.
Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho rằng, việc đưa Trung tâm Hành chính (TTHC) công tỉnh vào hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong cải cách hành chính.
Ưu đãi và chăm sóc người có công là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, không chỉ có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, mà còn là nguyên tắc hiến định đã được Nhà nước ghi nhận.
Chiều 29- 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã dự lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu cho 14 đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngày 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Thistlethwaite Edward Peter, Giám đốc chuỗi cung ứng khu vực Châu Á- Tập đoàn SunRice (Úc) về việc hợp tác xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo Japonica bền vững tại An Giang.
Đó là yêu cầu bức thiết trong bối cảnh sạt lở (SL) diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Khi ứng dụng công nghệ mới, gắn các thiết bị cảm biến tại các vị trí cảnh báo SL, cơ quan quản lý chỉ cần “ngồi ở nhà” vẫn có thể theo dõi diễn biến dòng chảy, mức độ xoáy vào bờ, nguy cơ SL để xử lý kịp thời.
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.
Với việc bố trí cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành đến làm việc, ứng dụng hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử, Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ (HS), thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, cá nhân.
Giá cá tra thịt lẫn cá giống trên thị trường hiện đang ở mức cao kỷ lục, là điều kiện thuận lợi để ngư dân tập trung tăng sản lượng. Điều này dễ dẫn đến “tăng trưởng nóng” như những lần cá tra có giá trước đây. “Tăng trưởng nóng” xuất phát từ việc tăng diện tích thả nuôi một cách đột ngột dễ dẫn đến nhiều hậu quả xấu, khó lường…
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã đồng ý với đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến về việc tổ chức thêm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang.