Kết quả tìm kiếm cho "WHO châu Âu"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 815
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Cuối năm 2020, khi đại dịch COVID-19 đang thử thách các hệ thống y tế ở khắp nơi trên thế giới, Việt Nam, trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), đã cùng 5 quốc gia khác đề xuất Nghị quyết lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh nhằm tăng cường nhận thức về vấn đề sẵn sàng ứng phó và hợp tác trước bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu.
Ba năm sau khi ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, các chuyên gia cho biết công tác chuẩn bị để ngăn chặn đại dịch tiếp theo đã được đẩy mạnh, song chưa đủ để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất, World Cup 2022 tại Qatar với nhiều điều đặc biệt... là những sự kiện thế giới nổi bật năm 2022.
Hệ thống y tế nhiều quốc gia đang có nguy cơ quá tải do nhiều dịch bệnh đạt đỉnh cùng lúc với làn sóng COVID-19 mới như một kiểu trả nợ miễn dịch
Thế giới vẫn đang cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi bùng phát trên toàn cầu": đại dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ.
Các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ vừa kêu gọi người dân tiêm ngừa vắc-xin COVID-19, trong khi nhiều nước mở rộng đối tượng cho vắc-xin 2 thành phần
Theo Bộ Y tế Mỹ, bệnh đậu mùa khỉ (mpox) sẽ không còn được coi là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng từ ngày 1/2/2023.
Căn bệnh do virus gây ra này sẽ được đổi tên để tránh gây kỳ thị.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/11 cho biết từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng, trong đó Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngày 3/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 2 công nhân làm việc trong trang trại gia cầm ở Tây Ban Nha đã có xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm sau khi dịch bệnh này bùng phát. Đây là những trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Tây Ban Nha và là trường hợp thứ 2 ở châu Âu kể từ năm 2003.
Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh đậu mùa khỉ có thể truyền virus 4 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh và hơn một nửa số ca lây nhiễm có thể diễn ra trong giai đoạn này.