Kết quả tìm kiếm cho "Washington D.C"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 222
Ngày 24/1, Nghiệp đoàn Công nhân Sản xuất ô tô Mỹ (UAW) tuyên bố chính thức ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Đây là sự ủng hộ quan trọng rất được mong đợi đối với lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm.
Ngày 19/12, Cơ quan Điều tra dân số Mỹ cho biết dân số nước này đã tăng lên trong năm 2023 do số người tử vong giảm và số người nhập cư trở lại mức trước đại dịch COVID-19.
Đạo luật ngân sách tạm thời giúp cho chính phủ Mỹ duy trì hoạt động đến đầu năm 2024.
Sau khi chụp X-quang, các nhà khoa học đã làm sáng tỏ bí ẩn về "Nàng tiên cá Fiji" gồm ba phần, một phần cá, một phần khỉ và một phần bò sát.
Ngày 11/10, Hạ viện Mỹ đã hoãn bầu chọn Chủ tịch mới thay thế ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi tuần trước sau 9 tháng đảm nhận cương vị này.
Chỉ còn hơn chục tiếng đồng hồ nữa, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa lần thứ 15 trong 42 năm.
Ngày 28/9, Chính phủ Mỹ đã bắt đầu thông báo cho nhân viên về nguy cơ đóng cửa nếu Quốc hội không phê chuẩn kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ trước ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa 2024.
Chính phủ Mỹ đang tiến gần tới nguy cơ bị đóng cửa, gây gián đoạn các dịch vụ và hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ việc không lương, nếu Quốc hội không cấp kinh phí cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10.
Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, các thế lực thù địch, chống phá đặt hoài nghi về đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang “nghiêng” về Hoa Kỳ để chống lại nước khác. Tuy nhiên, chính sách và đường lối ngoại giao của Việt Nam vẫn kiên định, trước sau như một.
Ngày 19/9, tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ (Washington D.C), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC tổ chức.
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 19/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ - nơi nhiều chính trị gia trên thế giới từng đến thăm và phát biểu chính sách.
Theo thông tin do Bộ Tài chính Mỹ công bố, nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt quá 33 nghìn tỷ USD.