Kiên định đường lối ngoại giao

22/09/2023 - 14:54

 - Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, các thế lực thù địch, chống phá đặt hoài nghi về đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang “nghiêng” về Hoa Kỳ để chống lại nước khác. Tuy nhiên, chính sách và đường lối ngoại giao của Việt Nam vẫn kiên định, trước sau như một.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam và hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ, một số “nhà phân tích” xuyên tạc rằng, Việt Nam đang “chọn bên” về phía Mỹ, không còn trung lập như trước. Từ đó kích động, gây chia rẽ mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác.

Thực tế qua chiến tranh, nhất là sau giai đoạn đổi mới đất nước, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về chính sách ngoại giao, luôn phát huy nội lực và tự chủ đất nước, chứ không muốn phụ thuộc vào quốc gia hay liên minh nào. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và hệ thống chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định, nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ đổi mới là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đảng xác định, ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng. Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (tháng 12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng hình ảnh đối ngoại “cây tre Việt Nam”, tuy mềm mại nhưng rất kiên cường, như tính cách của con người, dân tộc Việt Nam linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh quan điểm về “Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại và ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc và trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam”.

Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước. Quan điểm, lập trường và chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tuyệt đối không đứng về bên này để chống lại bên kia như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cũng vậy.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr. theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 10 - 11/9/2023) đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Việc nâng cấp quan hệ 2 nước lên Đối tác chiến lược toàn diện là phù hợp với những bước tiến đạt được trong quan hệ ngoại giao, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong tuyên bố chung, Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như: Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), cũng như các hội nghị cấp bộ trưởng liên quan khác của ASEAN. Hai bên ủng hộ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hiệp Quốc...

Ngày 19/9/2023, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ (thủ đô Washington D.C), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, nhân dịp Thủ tướng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Việc 2 nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mở ra giai đoạn mới cho việc tăng cường hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa 2 nước trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ việc 2 nước tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh…

Trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Các nghị sĩ cũng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhất trí 2 bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, như: Kinh tế, thương mại, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu Nhân dân.

Thực tế chứng minh, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế là nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những luận điệu cho rằng Việt Nam đang “nghiêng” bên này, chống bên kia là hoàn toàn vu khống, bịa đặt, cần kiên quyết ngăn chặn, bác bỏ.

N.H