Kết quả tìm kiếm cho "Wilder"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 25
Ngày 7/11, Hội đồng bầu cử Hà Lan (DEC) đã chính thức tuyên bố ông Rob Jetten, lãnh đạo đảng Dân chủ 66 (gọi tắt là D66) theo đường lối trung dung, đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tuần trước, đưa chính trị gia 38 tuổi này trở thành Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của nước này.
Với kết quả đảng D66 dẫn đầu cuộc bầu cử, ông Rob Jetten nhiều khả năng trở thành thủ tướng trẻ nhất, mở ra bước ngoặt mới cho chính trường Hà Lan.
Ngày 3/6, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã tuyên bố giải tán chính phủ, sau khi ông Geert Wilders, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu, đã quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền gồm 4 đảng, vì bất đồng liên quan đến vấn đề di dân.
Olympic Nhật Bản giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Paraguay, ở trận ra quân tại bảng bảng D môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Ngày 2/7, ông Dick Schoof đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hà Lan trước Nhà vua Willem-Alexander, với cam kết thực hiện chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại nước này.
Mỹ, Anh và Đức đã tán thành Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm người đứng đầu NATO thay cho ông Jens Stoltenberg khi liên minh quân sự này đang phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm xung đột Nga – Ukraine.
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Ngày 19/12, Cơ quan Điều tra dân số Mỹ cho biết dân số nước này đã tăng lên trong năm 2023 do số người tử vong giảm và số người nhập cư trở lại mức trước đại dịch COVID-19.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết dự kiến sẽ có 40 cuộc bầu cử trên thế giới để tìm lãnh đạo mới cho các quốc gia trong năm 2024.
Ukraine đã bị chấn động trước kết quả bầu cử ở Hà Lan vì nước này đã trở thành đối tác và bạn bè đáng tin cậy của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Đảng của ông Geert Wilders, chính trị gia dân túy cực hữu và có tư tưởng bài Hồi giáo, đang trên đường giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 22-11.
Các nhà khoa học phát hiện vùng vỏ não vận động chi phối chuyển động của cơ thể được kết nối với một mạng lưới chi phối tư duy, lập kế hoạch, kích thích tinh thần, cảm nhận cơn đau.