Kết quả tìm kiếm cho "Xét xử nhóm thanh niên"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 541
Năm nay, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tăng kỷ lục, nhiều thí sinh đạt điểm cao. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn thực tế có thể không tăng.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, thị trường lao động thay đổi liên tục, nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, học tập suốt đời trở thành một xu hướng tất yếu. Người học cần thiết được tạo điều kiện thuận lợi để lấy thêm một bằng cấp, có thêm một nghề nghiệp.
Giới chuyên gia cho rằng hiệu quả lâu dài của chiến lược nhiên liệu sinh học sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa mục tiêu năng lượng, phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% từ Mỹ mở ra một phép thử mới đối với năng lực thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh các yêu cầu về chuỗi cung ứng, xuất xứ và tiêu chuẩn thương mại ngày càng khắt khe.
Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và các địa phương nêu những lưu ý quan trọng đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra tuần sau (11 - 12/6).
Một trong số các nhóm thành tích thí sinh được Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cộng điểm xét tuyển năm nay, là các thành tích hoạt động nổi bật từ cấp phường/xã trở lên.
Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Chỉ vì “nhìn không hợp mắt”, mâu thuẫn tình cảm hay va chạm nhỏ trong cuộc sống, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng dùng hung khí, nắm đấm để giải quyết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải hoạt động học thuật thuần túy, mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21.
Năm nay, các trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe có xu hướng mở rộng tổ hợp môn xét tuyển bên cạnh khối thi truyền thống.
Từ năm 2017, VN đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 là 33 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên đến nay là năm 2026, chúng ta mới đạt 14-15 điều dưỡng/1 vạn dân.
Nghỉ học sớm, thay vì chí thú làm ăn, kiếm sống bằng sức lao động chân chính, một số thanh niên tụ tập thành băng nhóm để gây rối, đánh người, cướp tài sản. Thực trạng này đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, gây mất an ninh, trật tự tại nhiều địa phương.