Kết quả tìm kiếm cho "Yêu cầu xử lý nghiêm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 10985
Tết Bính Ngọ năm 2026, thị trường du lịch biển, đảo An Giang bước vào cao điểm. Các khu, điểm du lịch tăng cường dịch vụ, bảo đảm an toàn để phục vụ người dân và du khách du xuân.
Trước nhu cầu nấu ăn, cấp phát suất ăn miễn phí tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Y tế vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn từ thiện trên địa bàn tỉnh.
Tết Nguyên đán đang cận kề, Sở Công thương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn hàng, bình ổn giá và kiểm soát thị trường. Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Minh Triết (ảnh) cho biết:
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong một ngôi nhà mới xây khang trang ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế, từng cánh hoa giấy được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lớn.
Nhiều người thường tắt Wi-Fi và Bluetooth trên smartphone để tiết kiệm pin, nhưng liệu việc này có thực sự cần thiết?
Bình luận trên chương trình XI Sebelas Utama của kênh Astro Arena tối 9.2, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John bất ngờ 'quay xe' dự báo khả năng FAM (Malaysia) có cơ hội thắng kiện FIFA ở CAS hiện tại là 50/50.
Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường phổ thông nhận được nhiều góp ý từ địa phương về quy định phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó tập trung vào mối quan hệ với cha mẹ học sinh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 9/2/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đây là đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng khi góp ý cho dự thảo thông tư ban hành điều lệ trường học.
Sáng 10/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Dịp Tết, nhiều Việt kiều về nước không chỉ sum họp gia đình mà còn tranh thủ khám chữa bệnh, điều trị hiếm muộn và làm đẹp tại Việt Nam.