Kết quả tìm kiếm cho "an ninh trật tự TP. Phú Quốc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 978
Ngày 19/3 (nhằm 20/2 âm lịch), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025 sẽ được khai hội, cùng với sự kiện Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Càng gần đến ngày khai hội, lượng du khách đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Sam càng nhiều, đặc biệt dịp cuối tuần.
Sau 2 tuần triển khai thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân (CAND) theo Đề án 25, ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương, không còn tổ chức công an cấp huyện, với vai trò mới, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiên phong trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát huy tốt năng lực, trách nhiệm tại địa bàn cơ sở, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương, củng cố niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân.
Chiều 12/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025). Đối với TP. Long Xuyên, đây là thời điểm vàng để bứt phá, khẳng định vị thế của một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững. Với những lợi thế sẵn có về công nghiệp chế biến, dịch vụ, thương mại và du lịch, thành phố đang nắm giữ nhiều dư địa để kiến tạo một đô thị thông minh, sinh thái, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội, ngành Điện lực luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, các hoạt động phục vụ cộng đồng. Theo đó, Điện lực Châu Đốc (Công ty Điện lực An Giang) vừa bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” phục vụ bà con nông dân vùng quê thuộc tuyến lộ nông thôn phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc)
Chiều 28/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với 66 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện.
Năm 2025, phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) được Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh chọn làm điểm để chỉ đạo tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân trên toàn tuyến biên giới An Giang. Đây cũng là địa phương có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
An Giang là vùng đất sở hữu nhiều tài nguyên du lịch (DL) gắn liền với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, tạo nên tiềm năng DL phong phú.
Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 được mở rộng quy mô với 180 gian hàng tham gia. Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút hơn 180.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, vui chơi mua sắm bánh mì tại TP Hồ Chí Minh.
Du lịch (DL) trong tỉnh ngày càng phát triển, được quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ và văn hóa ứng xử. Bên cạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến DL, cũng rất cần sự nâng cao ý thức của từng cá nhân, trách nhiệm của địa phương để thanh lọc, loại bỏ hành vi, ý thức chưa tốt.
Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế vào sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 đã được “Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, do đó chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
An Giang nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và lễ hội truyền thống đặc sắc. Trong đó, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội lớn, quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Ngày 19/3, An Giang long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội năm 2025.