Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh

Hướng dẫn người dân Bình Dương làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký văn bản số 464/TTg-CĐS truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Nhiệm vụ này nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 206/2025/QH15.
Thủ tướng yêu cầu các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế phải hoàn thành các quy định cắt giảm thuộc phạm vi quản lý để gửi Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 5/5/2026 nhằm bảo đảm tính thống nhất với Luật Đầu tư 2025. Đồng thời, các địa phương chuẩn bị tiếp nhận thủ tục hành chính đã phân cấp, hoàn thành trước ngày 20/5/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.
Thông xe nhánh cầu vượt N3 tại nút giao An Phú lớn nhất TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục cầu vượt N3 thuộc nút giao An Phú đã thông xe vào trưa 1/5. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Ngày 1/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức thông xe nhánh cầu vượt N3 thuộc dự án nút giao An Phú. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, dài khoảng 396 m, rộng từ 9-10,1m với vận tốc thiết kế 50 km/h.
Việc đưa vào khai thác nhánh cầu N3 giúp tách riêng dòng xe rẽ trái từ Mai Chí Thọ đi Đồng Văn Cống, giảm xung đột giao thông tại cửa ngõ phía Đông nhất là trong cao điểm lễ 30/4 - 1/5. Hiện toàn bộ dự án nút giao An Phú đã đạt hơn 70% khối lượng, với nhiều hạng mục hoàn thành như hầm chui HC1, HC102 và cầu vượt N2.
Dự án có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý II/2026 nhằm kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và cảng Cát Lái.
Lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên 5 tuyến cao tốc trong kỳ nghỉ lễ

Hệ thống thu phí tự động không dừng tại 5 tuyến cao tốc ghi nhận lượng phương tiện tăng cao dịp nghỉ lễ. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) mô hình không có barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc đã vận hành ổn định và xử lý hiệu quả khối lượng giao dịch lớn.
Đặc biệt, trong ngày 30/4, hệ thống ghi nhận 186.068 lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng gần 45% so với mức trung bình hằng ngày. Tính từ ngày 2/3/2026 đến hết 30/4/2026, tổng lũy kế đạt hơn 5,9 triệu lượt giao dịch với tổng doanh thu hơn 580 tỷ đồng trên các tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.
Hiện, các cơ quan chức năng cùng đơn vị nhà thầu đang tập trung tinh chỉnh hệ thống để xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật trong tháng 5/2026.
Dòng người nối dài về thăm quê hương Bác Hồ dịp đại lễ

Người dân, du khách chăm chú nghe kể về tuổi thơ của Bác Hồ.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An đã đón vạn lượt đồng bào và du khách hành hương về dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào quê Bác đã đông kín người trong sắc đỏ cờ Tổ quốc. Du khách thành kính tham quan ngôi nhà tranh của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng Cốc, hàng râm bụt và lắng nghe những câu chuyện về tuổi thơ của Người.
Để phục vụ lượng khách tăng cao, Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã mở cửa xuyên trưa, huy động toàn bộ cán bộ nhân viên hướng dẫn và đảm bảo an ninh trật tự. Dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong dịp Lễ hội Làng Sen và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp tới.
Giá gas tăng mạnh từ ngày 1/5, bình 45kg tăng hơn 100.000 đồng

Điều chỉnh giá gas tại nhiều thương hiệu lớn từ ngày 1/5 - Ảnh: C.Triệu/Tuổi Trẻ
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas tại miền Nam đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ áp dụng từ ngày 1/5/2026. Cụ thể, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) tăng 2.250 đồng/kg, tương đương mức tăng 27.000 đồng/bình 12kg và 101.250 đồng/bình 45kg. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ bình 12kg của đơn vị này đạt 646.400 đồng.
Tương tự, Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An cùng các thương hiệu City Petro, Vina Pacific Petro cũng tăng mức tương ứng, đưa giá bình 45kg lên 2.415.500 đồng. Nguyên nhân tăng do giá Premium tháng 5/2026 tăng so với tháng 4/2026.
Trong khi đó, Tổng công ty Gas Petrolimex vẫn giữ giá ổn định tại Hà Nội là 598.104 đồng/bình 12kg và tại TP. Hồ Chí Minh là 592.000 đồng/bình 12kg. Để đảm bảo nguồn cung, PV GAS đã nhập khẩu 45.000 tấn gas từ Mỹ và dự kiến đạt 100.000 tấn trong tháng 5/2026.
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, kẹt xe kéo dài

Hiện trường vụ cháy xe khách - Ảnh: Mậu Trường/Tuổi Trẻ
Khoảng 8h30, sáng 1/5, một chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP. Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy tại km46+600, đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.
Phát hiện khói bốc lên, tài xế lập tức tấp xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện và tạo cột khói cao hàng chục mét. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy sau 30 phút. May mắn toàn bộ hành khách đã xuống xe an toàn, không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.
Do sự cố xảy ra vào dịp nghỉ lễ, giao thông hướng về TP. Hồ Chí Minh bị ùn ứ kéo dài đến khoảng 9h30 mới thông thoáng trở lại.
Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 gia tăng
.png)
Cán bộ y tế tại Bệnh viện Điều trị Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: Nam Trần/Tuổi Trẻ
Theo báo cáo trong tháng qua, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 đang có xu hướng gia tăng đáng kể. Cụ thể, cả nước ghi nhận 6.408 ca sốt xuất huyết với 1 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2025 đến nay, tổng số ca mắc đạt 44.965 ca và 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần về số mắc so với cùng kỳ năm 2025.
Đối với COVID-19, trong tháng ghi nhận 302 ca mắc; lũy tích từ giữa tháng 12/2025 là 356 ca mắc và 1 ca tử vong, tăng gấp 4,4 lần so năm trước. Ngoài ra, bệnh sốt phát ban nghi sởi ghi nhận 697 ca trong tháng, nâng tổng số lên 3.127 ca nhưng giảm 26,9 lần so cùng kỳ.
Về bệnh viêm gan, từ đầu năm 2026 đến nay cả nước ghi nhận 7.004 ca, trong đó viêm gan B chiếm đa số, với 6.378 ca, tiếp đến là viêm gan C, với 595 ca và viêm gan A có 17 ca. Các bệnh nguy hiểm khác như bạch hầu, Chikungunya, cúm A/H5N1, cúm A/H9N2 và tả hiện không ghi nhận ca mắc mới.
Tạm ứng viện phí cấp cứu trẻ em bị hại từ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Tranh minh họa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2026/NĐ-CP quy định việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em để tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh cho người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự. Chính sách này chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2026.
Theo nghị định, việc tạm ứng được áp dụng cho các trường hợp trẻ em bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần cứu chữa kịp thời nhưng người gây hại chưa thể bồi thường ngay (do thuộc hộ nghèo, đã chết, bỏ trốn hoặc chưa xác định danh tính). Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở cho mỗi trường hợp.
Quy định mới yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện cấp cứu ngay lập tức, đảm bảo không trẻ em nào bị chậm trễ điều trị do vướng mắc tài chính. Thủ tục được rút gọn tối đa, yêu cầu Quỹ Bảo trợ trẻ em phải phê duyệt và tạm ứng trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quảng Trị: 46 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Ảnh: Báo Nhân Dân
Từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29/4 đến sáng 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tiếp nhận 46 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng quặn và đại tiện phân lỏng.
Phần lớn bệnh nhân là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc cùng người dân tại thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập), có độ tuổi từ 50 tháng tuổi đến 46 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân nghi do ăn bánh mì từ một tiệm ở thôn Tân Sơn. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định nhờ được tích cực điều trị, truyền dịch và dùng kháng sinh.
Chính quyền xã Tân Lập đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm và triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn trên địa bàn.
Đại sứ Du lịch Greg Norman và sứ mệnh nâng tầm golf Việt Nam

Những hình ảnh và bài viết của Greg Norman quảng bá điểm đến Việt Nam.
Từ tháng 9/2025, Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, ông Gregory John Norman (Greg Norman), đã thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với biệt danh “Cá mập trắng”, Greg Norman kết hợp golf cùng các giá trị văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng để định vị Việt Nam thành điểm đến đẳng cấp quốc tế.
Tính đến hiện tại, ông đã hoàn thành quảng bá cho 7/34 địa phương, đạt hơn 20% kế hoạch nhiệm kỳ. Các hoạt động này bám sát tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào phân khúc khách hàng chi tiêu cao.
Các bài viết của ông thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Việt Nam vươn tầm toàn cầu thông qua "ngôn ngữ chung" là môn thể thao golf đầy cảm hứng.
U17 Việt Nam lên đường tham dự Vòng chung kết U17 Châu Á 2026

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 Việt Nam tại sân bay Nội Bài trước giờ khởi hành. Ảnh: Báo Nhân Dân
Sáng rạng sáng 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã khởi hành đi tham dự Vòng chung kết U17 Châu Á 2026. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ.
Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U17 Yemen, U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen vào ngày 7/5, U17 Hàn Quốc ngày 10/5 và U17 UAE ngày 14/5.
Mục tiêu của toàn đội là cạnh tranh suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Do U17 Triều Tiên rút lui, giải đấu hiện còn 15 đội tham dự.
Lạng Sơn: Đẩy mạnh du lịch thám hiểm tại Công viên địa chất toàn cầu

Vùng núi đá vôi Yên Thịnh (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) có hơn 250 đường leo với đủ các cấp độ từ 5a (dành cho người mới bắt đầu) đến 9a (thử thách cực đại cho vận động viên chuyên nghiệp). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, với diện tích hơn 4.800 km², đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ hệ thống 200 hang động độc đáo. Đây là nơi lưu giữ những minh chứng quan trọng về lịch sử sự sống và dấu tích cư trú của người tiền sử.
Để khai thác tiềm năng này, địa phương đang tập trung phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm như thám hiểm hang động, leo núi và chèo thuyền kayak. Nhiều điểm đến tại phường Tam Thanh, phường Nhị Thanh hay các hang động kỳ vĩ tại xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh đã được đưa vào khai thác bài bản.
Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác bảo tồn di sản được chú trọng thông qua việc áp dụng bộ quy tắc ứng xử và khoanh vùng bảo vệ hệ sinh thái hang động.
Huế đông nghịt khách dịp lễ, cầu Thuận An trở thành điểm nhấn mới

Các điểm di tích cố đô Huế đón lượng tham quan kỷ lục - Ảnh: Lê Đình Hoàng/Tuổi Trẻ
Du lịch TP Huế đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng du khách đổ về trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đông nghịt, khiến công suất phòng nghỉ gần như kín chỗ.
Điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận và du khách năm nay là sự kiện chính thức thông xe cầu Thuận An, cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung với kinh phí đầu tư hơn 2 ngàn tỉ đồng. Tọa lạc ngay cửa biển, cầu Thuận An mang đến tầm nhìn ngoạn mục với một bên là biển cả và một bên là hệ thống đầm phá Tam Giang mênh mông.
Phòng Du lịch TP Huế nhận định lịch nghỉ lễ thuận lợi đã tạo điều kiện cho du khách thực hiện các chuyến đi dài ngày. Ngành du lịch địa phương cũng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai nhằm khẳng định hình ảnh điểm đến xanh, an toàn và thân thiện.
Kiến nghị hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ảnh minh họa: Báo Tin tức
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Do ngày 24/11 năm nay rơi vào thứ Ba, đề xuất được đưa ra là hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang làm bù vào thứ Bảy 5/12. Nếu được chấp thuận, đoàn viên và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 21/11 đến hết ngày 24/11/2026.
Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, có hiệu lực từ 1/7/2026.
BTV