Ba Chúc đổi thay từ những mô hình dân vận

12/06/2026 - 10:00

 - Những mô hình “Dân vận khéo” ở Ba Chúc đang mang lại hiệu quả thiết thực, từ tạo việc làm, tăng thu nhập đến chỉnh trang hạ tầng và củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

Các cấp, ngành và chính quyền địa phương xã Ba Chúc tập trung triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tế. Không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đúng với tinh thần “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Tiêu biểu là mô hình Tổ hợp tác Đan đệm bàng ấp Núi Nước. Từ nghề thủ công truyền thống, tổ hợp tác trở thành điểm tựa sinh kế cho nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ ở nông thôn. Không chỉ tạo việc làm ổn định, mô hình góp phần giữ gìn nghề truyền thống và tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, phục vụ du lịch và tiêu dùng.

Tổ dặm vá đường xã Ba Chúc vá đường xuống cấp trên địa bàn xã. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Theo bà Trần Thị Trang - Tổ trưởng Tổ hợp tác Đan đệm bàng ấp Núi Nước, tổ luôn đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong việc mở rộng mô hình, tạo thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ. Hiện, tổ hợp tác có 34 thành viên, thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. “Có việc làm ổn định ngay tại địa phương giúp nhiều chị em có thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn và chăm lo tốt hơn cho gia đình”, bà Trang chia sẻ.

Những sản phẩm từ cỏ bàng là vật dụng thân thiện với môi trường và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân xã Ba Chúc. Từ giỏ xách đến các sản phẩm trang trí được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Mỗi ngày, các thành viên sản xuất khoảng 100 sản phẩm thủ công từ cỏ bàng. Bình quân mỗi tháng, tổ hợp tác cung ứng khoảng 3.000 sản phẩm ra thị trường TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế cùng nhiều tỉnh, thành phố khác. Sản phẩm cỏ bàng Ba Chúc được đưa ra thị trường đặc khu Phú Quốc, chỉ trong quý I/2026 tiêu thụ khoảng 500 sản phẩm.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Ba Chúc còn hiện diện trên từng tuyến đường quê thông qua mô hình “Nông dân dặm vá đường” do Tổ dặm vá đường xã của Hội Nông dân xã Ba Chúc triển khai. Với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng, 46 thành viên của tổ góp sức sửa chữa những đoạn đường xuống cấp, vá ổ gà, phát quang bụi rậm, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện và an toàn hơn. Mô hình góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, khơi dậy tinh thần chung tay xây dựng quê hương trong mỗi người dân.

Ông Thái Văn Đạt - Tổ trưởng Tổ dặm vá đường xã cho biết, mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân địa phương. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các thành viên của tổ, hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động để sửa chữa các tuyến đường xuống cấp. “Mỗi khi Hội Nông dân xã phát động, các thành viên đều tham gia đầy đủ, nhiệt tình vì được góp phần làm đẹp quê hương và phục vụ lợi ích chung của cộng đồng”, ông Đạt nói.

Qua các đợt ra quân, Tổ dặm vá đường xã đã sử dụng khoảng 7 tấn bê tông, nhựa để khắc phục các điểm hư hỏng, ổ gà trên nhiều tuyến đường, với tổng chiều dài khoảng 8km. Những con đường bằng phẳng hơn không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế địa phương.

2 mô hình trên là những điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang được triển khai rộng khắp tại xã Ba Chúc. Theo đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Ba Chúc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã phát triển thêm 37 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 30 mô hình tập thể, 7 mô hình cá nhân. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ĐỨC TOÀN