Kết quả tìm kiếm cho "bí đỏ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 96511
Hồ Núi Cốc gắn liền với truyền thuyết về nàng Công – chàng Cốc, là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Với cảnh quan sông nước và hệ thống đảo phong phú, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh.
Áo dệt kim luôn được xem là 'bản giao hưởng' nhẹ nhàng của thời trang, nơi vẻ mềm mại hòa quyện cùng nét hiện đại tinh tế.
Ngày 7/11, tại Trường bắn Chi Lăng (tỉnh An Giang), Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi đề mục “Tiểu đoàn tiến công địch lâm thời phòng ngự”. Đây là nội dung huấn luyện trọng tâm trong năm 2025, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phiên sáng 7/11 diễn ra trong tâm lý ảm đạm khi thanh khoản thị trường sụt giảm, sắc đỏ bao trùm toàn bộ các sàn giao dịch và chỉ số lao dốc mạnh.
Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã kiến nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm 3 người mất tích trong chiều 6/11.
Ngày 7/11, Đồn Biên phòng Tiên Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đến nay, đơn vị vận động được gần 200 ngư dân ký cam kết đấu tranh phòng, chống khai thác IUU.
Ngày 7/11, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh An Giang đến kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn các hệ thống thông tin tại UBND xã Cô Tô.
Ngày 7/11, HĐND xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) nhằm xem xét quyết định về kế hoạch vốn đầu tư công và một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Sáng 7/11, tại Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Long Xuyên, Cụm Thi đua số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 290/2025 của Chính phủ ngày 6/11 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nghị định này quy định mức xử phạt tối đa 500 triệu đồng trong vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước.
Theo thống kê từ các địa phương, bão số 13 đã gây thiệt hại bước đầu như sau: 5 người thiệt mạng, trong đó Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người; 6 người bị thương. 52 nhà ở bị sập, 9 tàu bị sóng đánh chìm. Bão số 13 cũng gây mất điện diện rộng tại Gia Lai. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.
Chúng ta dùng điện thoại mỗi ngày và nghe không ít cảnh báo về sóng ảnh hưởng đến não. Bao nhiêu trong số đó là sự thật và khoa học hiện nay trả lời thế nào?