Kết quả tìm kiếm cho "bằng rocket"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 94
Lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Jihad ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria cũng như tại Dải Gaza.
Đại sứ quán và căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại thủ đô Baghdad của Iraq vừa hứng chịu các vụ tấn công liên tiếp mà chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong.
Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào căn cứ K1 kể từ sau vụ việc hồi cuối tháng 12/2019, khi một loạt rocket rơi trúng căn cứ khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng.
Một thông báo bằng tiếng Anh của quân đội Israel cho biết trong số các mục tiêu mà máy bay chiến đấu nhắm tới có các kho chứa vũ khí và một căn cứ ngầm của Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục Thủ tướng Iraq Adil Abdel Mahdi bảo vệ chủ quyền của Iraq trước các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại quốc gia này.
Hai quan chức Mỹ đã khẳng định với ABC News rằng Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad đã bị bắn trúng bởi nhiều rocket.
Ngày 20/1, 3 quả rocket đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại 'Vùng Xanh' ở thủ đô Baghdad của Iraq và hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại khác.
8 quả rocket đã được phóng nhằm vào căn cứ không quân này, vốn trước đó từng là nơi đồn trú của binh sỹ Mỹ và nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía Bắc.
Iran tiếp tục nã đợt tên lửa thứ hai tấn công các mục tiêu của quân đội Mỹ tại Iraq chỉ sau vài giờ phóng khoảng 35 quả tên lửa.
Kênh truyền hình Ả Rập Al-Arabiya cho hay, ngày 5/1, một vụ nổ mới xảy ra ở trung tâm khu vực được gọi là “Vùng Xanh” của thủ đô Iraq, nơi đặt đại diện của những cơ quan ngoại giao nước ngoài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công 'rất nhanh và dữ dội' 52 mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani, người đã bị thiệt mạng trong trận không kích của quân đội Mỹ ngày 3-1-2020.
Theo hãng thông tấn Syria (SANA), ngày 4/1, Chính phủ Iraq đã ban lệnh cấm mọi hoạt động của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu mà không có sự chấp thuận của Thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Adel Abdel Mahdi.