Kết quả tìm kiếm cho "bị đe dọa nghiêm trọng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1780
Sáng 12-12, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về việc Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Sau hơn 10 ngày lạnh giá, rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều nơi đang hanh khô, độ ẩm giảm tới 80-90%, nhiều cánh rừng đứng trước nguy cơ bị cháy.
Những năm gần đây, hiện tượng xói lở và sạt lở xảy ra ngày càng gia tăng ở mức báo động trong hệ thống các con sông ở vùng ĐBSCL, đòi hỏi các địa phương cần có biện pháp khẩn cấp phòng, chống kịp thời. Bởi, tình trạng sạt lở không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn đe dọa đến tính mạng hàng triệu người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 10-12, Đại hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQ) khóa 74 đã họp phiên toàn thể về chủ đề “Đại dương và Luật biển” nhằm xem xét các báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề liên quan đến đại dương và luật biển cũng như các dự thảo nghị quyết được đưa ra theo đề mục này.
Khu rừng mưa nhiệt đới tươi tốt bao phủ hàng triệu hécta của CHDC Congo, một phần trung tâm của hệ thống "phòng thủ" tự nhiên của Trái Đất trước sự nóng lên toàn cầu, đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng quản lý yếu kém và tham nhũng tràn lan.
Với đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao và được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu khá hiện đại, Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) An Giang đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm nổi bật như: sinh sản nhân tạo giống cá heo, thực phẩm chức năng và trà túi lọc từ cây chùm ngây, rượu vang thốt nốt và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo, các sản phẩm vi sinh, các quy trình canh tác theo hướng an toàn…
Các công ty sẽ phải đối mặt với sức ép từ các nhà hoạt động đối với các vấn đề như bảo vệ môi trường, tình trạng bất bình đẳng, quyền riêng tư…, ở mọi cấp độ từ đường phố đến hội nghị cổ đông.
Bà Nancy Pelosi hôm 5-12 thông báo Hạ viện Mỹ sẽ thúc đẩy các thủ tục tiếp theo để tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump.
Trong năm nay, cháy rừng ở Indonesia đã thiêu rụi ít nhất 1,6 triệu hécta đất, chủ yếu là đất than bùn và đất bị thoái hóa.
Theo báo cáo từ tổ chức Oxfam, biến đổi khí hậu đã khiến 20 triệu dân phải chuyển tới nơi ở mới mỗi năm, tương đương cứ 2 giây lại có người di cư.
Cảnh sát cũng đang khẩn trương điều tra danh tính những người thiệt mạng, đồng thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc, cũng như tìm thêm các đồng phạm có liên quan.
Khi đưa ra lời cảnh báo về thảm hoạ khí hậu mà nhân loại phải đối mặt, giới khoa học cho rằng, cơ hội để tránh điều tồi tệ nhất vẫn còn đó - tuy nhiên, điều này đòi hỏi các biện pháp ở tầm quốc tế để nhanh chóng giảm khí thải, chứ không phải là những lời hứa suông khi nhân loại tiếp tục tăng lượng khí thải.