Kết quả tìm kiếm cho "bị chiểm đoạt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2127
Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố nhóm người giả doanh nhân, chủ hàng, nhà đầu tư, dùng đá cuội giả đá thiên thạch và rao bán với giá hàng triệu USD để lừa đảo.
Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.
Theo kế hoạch, sáng 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.
Sáng 26/9, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Bám sát địa bàn, gần dân, chủ động nắm tình hình và đổi mới cách tuyên truyền, Công an xã Vĩnh Trạch (An Giang) từng bước xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Quang (sinh năm 1972, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8 bị can trong đường dây chia thành nhiều nhóm, lần lượt giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và tổng công ty để tạo lòng tin, dẫn dụ người dân chuyển tiền.
Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc Lê Văn Mót 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng phạm Nguyễn Thị Hằng 30 năm tù tổng hợp hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Hơn 140 cán bộ quản lý, nhân viên của 42 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế công lập tại An Giang được phổ biến các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; trong đó có các trường hợp có thể bị xử lý hình sự.
Công an Lào Cai vừa phối hợp các lực lượng bắt 91 người tại Lào, bước đầu xác định đường dây đã lừa hàng nghìn người Việt hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong năm 2026.